Ngày 30-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2008 phải tạo nên thế và lực mới cho đất nước. Cụ thể là trong năm tới phải hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của cả giai đoạn 2006-2010, để hướng tới năm 2009 sẽ hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu này.
Phấn đấu năm 2007 thu nhập bình quân đầu người đạt 835 USD/người/năm, năm 2008 phải đạt mức 960 USD/người/năm (đạt trên 90% kế hoạch 5 năm), năm 2009 đạt 1.110 USD/người/năm. Năm 2007, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18% xuống còn 15%, năm 2008 phấn đấu giảm xuống còn 12%, đạt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm.
Thủ tướng đề nghị ngành kế hoạch – đầu tư phải tham mưu các giải pháp để thực hiện cho được các mục tiêu này. Trong đó, tập trung chỉ đạo điều hành để đạt tốc độ tăng trưởng GDP 9% trong năm 2008. Đồng thời, kiểm soát tốc độ tăng giá dưới mức tăng trưởng GDP. “Đây là vấn đề phải điều hành quyết liệt ngay từ đầu năm, rút kinh nghiệm từ năm 2007” – Thủ tướng nhấn mạnh. Đây cũng chính là vấn đề trăn trở nhất của Thủ tướng trong năm 2007.
Theo Thủ tướng, trong năm qua thách thức lớn nhất và mang tính đột xuất là giá cả tăng cao. Giá dầu thế giới tăng đến mức 100 USD là điều khó có thể dự báo trước. Hồi tháng 10-2007, trong kế hoạch của Chính phủ là dành 8.000 tỷ đồng để bù lỗ giá dầu, nhưng với mức tăng giá mạnh, đến tháng 11-2007, mức bù lỗ đã lên đến 13.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, Chính phủ buộc phải tăng giá xăng dầu, nhưng mức bù lỗ vẫn đến 10.000 tỷ đồng. Đi theo giá xăng dầu là giá phân bón, sắt thép, lương thực… tăng theo, tác động rất lớn đến nền kinh tế. “Trong kiểm soát vĩ mô, Chính phủ đã không hoàn thành mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới mức tăng trưởng kinh tế”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, dù đã hết sức cố gắng, bên cạnh những yếu tố khách quan, điều hành chính sách tiền tệ quốc gia còn lúng túng.
Thủ tướng phân tích: “Các nguồn ngoại tệ vào quá mạnh, buộc chúng ta phải mua vào để chống đôla hóa. Nhưng khi mua vào thì một số chuyên gia cho rằng đó là yếu tố gây ra lạm phát. Trong năm 2007, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào 9 tỷ USD để tăng dự trữ ngoại hối. Nhưng nếu không mua vào, USD cũng vẫn là phương tiện thanh toán trên thị trường, vẫn có thể gây lạm phát. Muốn hút tiền VND về, nhưng sẽ lại ảnh hưởng đến tăng trưởng”. Chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh, nhưng Thủ tướng lưu ý rằng, sức mua đối ngoại của VND vẫn ổn định, đó là yếu tố quan trọng để mang lại ổn định chung cho kinh tế vĩ mô năm 2007.
Một vấn đề khác được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý là trong năm 2008 phải đặc biệt quan tâm đến cải thiện đời sống của người dân. Ngành kế hoạch-đầu tư phải bố trí nguồn lực hợp lý để khắc phục việc gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Đồng thời, phải có bước tiến về đầu tư hạ tầng. Ít nhất phải khởi công “thật” mấy dự án đường cao tốc trong năm tới. Cụ thể, đầu năm 2008 sẽ khởi công đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, cao tốc Trung Lương-Cần Thơ, cảng Lạch Huyện (Hải Phòng)… Theo Thủ tướng, vấn đề đặt ra là cải cách thủ tục và chính sách để thu hút các nguồn vốn đầu tư các dự án này. Bên cạnh đó, phải chú ý vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, và tập trung đột phá cải cách thủ tục hành chính.
Theo báo cáo của Bộ KH-ĐT, năm 2007, nền kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2007 ước tăng 8,5%.
Bảo Minh – Anh Thư
Một số chỉ tiêu cơ bản của năm 2008 (dự kiến của Bộ KH-ĐT) - Tăng trưởng GDP: 8,5-9% và phấn đấu cao hơn 9% - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 20-22% - Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 42% GDP - Chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế - Tạo việc làm cho 1,7 triệu người - Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11-12% - Thu nhập bình quân đầu người: 960 USD/năm |