Nền tảng vững chắc thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Tối 15-7, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, nguyên lãnh đạo cục, lãnh đạo phòng thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân.

Đại tá Đại tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06) cho biết, theo quyết định của Bộ Công an, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phòng, 2 trung tâm thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũ (Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm căn cước công dân quốc gia).

Nền tảng vững chắc thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư ảnh 1 Lãnh đạo Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cùng các thế hệ nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, nguyên lãnh đạo cục, lãnh đạo phòng thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở trung tâm.
Đến 11-6-2021, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc C06. Trong đó, bổ sung Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung tâm dữ liệu dân cư. 

Tuy là đơn vị mới thành lập nhưng Trung tâm dữ liệu dân cư được sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo Bộ Công an, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn, trong đó hướng dẫn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên toàn quốc. 

“Việc xây dựng thành công hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân cũng là bước đi căn bản, tạo lập nền tảng vững chắc để thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam”, Đại tá Tấn cho hay.

Hiện nay, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2021. Đây là dấu mốc lịch sử khi 2 dự án công nghệ thông tin lớn về đích đúng hạn. 

Tin cùng chuyên mục