New Zealand siết luật sử dụng súng sau vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo

Phản ứng nhanh chóng của New Zealand đã gây ấn tượng với thế giới, đặc biệt ở Mỹ, nơi các cải cách về kiểm soát súng vẫn được nhắc đến trong nhiều thập niên qua và các cuộc tranh luận vẫn nổ ra sau mỗi vụ xả súng hàng loạt.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (giữa) thăm Nhà thờ Hồi giáo Kilbirnie ở thủ đô Wellington ngày 17-3 để tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công ở Christchurch. Ảnh: TVNZ
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (giữa) thăm Nhà thờ Hồi giáo Kilbirnie ở thủ đô Wellington ngày 17-3 để tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công ở Christchurch. Ảnh: TVNZ

"Chúng tôi mất 72 giờ để đưa ra quyết định với tư cách chính phủ thống nhất", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố chính phủ đã đưa ra các quyết định "nguyên tắc" về việc cải cách luật sử dụng súng sau vụ xả súng hàng loạt ở TP Christchurch.

Phản ứng nhanh chóng của New Zealand đã gây ấn tượng với thế giới, đặc biệt ở Mỹ, nơi các cải cách về kiểm soát súng vẫn được nhắc đến trong nhiều thập niên qua và các cuộc tranh luận vẫn nổ ra sau mỗi vụ xả súng hàng loạt.

Tại cuộc họp báo hôm nay (18-3), Thủ tướng Ardern tuyên bố: "Tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các quyết định này cho truyền thông và công chúng trước khi chính phủ họp lại vào thứ Hai tuần tới. Điều này có ý nghĩa quan trọng là trong vòng 10 ngày sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng này, chúng tôi sẽ tuyên bố cải cách, sẽ làm cho cộng đồng của chúng ta an toàn hơn".

Có mặt tại cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Winston Peters, đối tác liên minh thuộc đảng New Zealand Thứ nhất, người trước đây đã phản đối những thay đổi này, cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ Thủ tướng: "Thực tế là sau 1 giờ chiều thứ Sáu, thế giới của chúng ta đã thay đổi mãi mãi và luật pháp của chúng ta cũng vậy".

Thủ tướng Ardern cũng công bố kết quả một cuộc điều tra vụ tấn công 2 nhà thờ Hồi giáo hôm thứ Sáu ở Christchurch, đã đặt ra câu hỏi về việc tay súng Brenton Tarrant, 28 tuổi, công dân Australia, đã không bị các cơ quan tình báo theo dõi.

Bà Ardern cho biết, các vũ khí Tarrant sử dụng tấn công gồm 2 súng trường bán tự động, 2 súng ngắn và một thiết bị cải tiến súng, tất cả đều đã được mua hợp pháp.

Theo luật sử dụng súng của New Zealand, vũ khí hạng A có thể là súng bán tự động nhưng giới hạn bắn 7 phát. Trong video tấn công 2 nhà thờ Hồi giáo, tay súng đã dùng một súng bán tự động với một băng đạn lớn.

Nhà tổ chức cuộc triển lãm súng lớn nhất ở New Zealand, Kumeu Militaria Show ở Auckland vào ngày 18-3 tuyên bố hủy bỏ sự kiện này vì "nguy cơ an ninh gia tăng".

Đã thắt chặt luật vào những năm 1990 sau một vụ xả súng hàng loạt, nhưng New Zealand có luật sử dụng súng tương đối lỏng lẻo, hầu như những người xin giấy phép sử dụng súng đều được cấp.



Tin cùng chuyên mục