Ngư dân bắt được cá khủng

Một chuyên gia trong ngành thủy sản Huế cho biết, đây là cá mặt trăng, là loài cá nằm trong Sách đỏ Việt Nam, xếp vào loài nguy cấp, cần bảo vệ.
Ngư dân bắt được cá khủng
 Ngày 4-5, anh Hà Trọng Bình (41 tuổi,  xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) cho biết, trong lúc hành nghề câu tại khu vực ngoài khơi, tàu cá của anh bắt được một con cá nặng hơn 32kg hình thù kỳ lạ (dài 1m, ngang 50cm - ảnh) mà nhiều ngư dân địa phương chưa từng gặp. Hiện anh Bình đang bảo vệ con cá này trên khoang thuyền và chờ thương lái đến thu mua.  
Trong khi đó, sau khi xem hình ảnh con cá anh Bình bắt được, một chuyên gia trong ngành thủy sản Huế cho biết, đây là cá mặt trăng, rất ít khi xuất hiện. Cá mặt trăng tên khoa học Mola mola, bộ cá nóc (Tetraodontiformes). Đây là loài cá nằm trong Sách đỏ Việt Nam, xếp vào loài nguy cấp, cần bảo vệ. Cá phân bố chủ yếu ở vịnh Bắc bộ và vùng biển miền Trung. 

Tin cùng chuyên mục