Nhà nước cần “tiếp oxy” cho doanh nghiệp phục hồi sức khỏe

Phát biểu tại hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6, khóa IX tại đầu cầu TPHCM, ông Huỳnh Văn Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ “Doanh nhân vì cộng đồng” TPHCM kiến nghị Nhà nước cần “tiếp oxy” cho doanh nghiệp phục hồi sức khỏe sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM

Ngày 30-12, tham dự hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6, khóa IX tại đầu cầu TPHCM có các đồng chí: Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ “Doanh nhân vì cộng đồng” TPHCM cho rằng, chưa lúc nào doanh nghiệp, nền kinh tế, người dân khó khăn, giảm sút nhiều mặt như hiện nay.

Theo ông Huỳnh Văn Minh, hiện nay dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài, chưa biết khi nào kết thúc nên đòi hỏi Nhà nước phải rút ra kinh nghiệm, tìm giải pháp để “cứu vãn” tình hình hiện nay.

Nhà nước cần “tiếp oxy” cho doanh nghiệp phục hồi sức khỏe ảnh 1 Ông Huỳnh Văn Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Vì vậy, ông Huỳnh Văn Minh kiến nghị Nhà nước “tiếp oxy” cho doanh nghiệp bằng mọi biện pháp, đó là chính sách vốn, lãi suất, thuế; đặc biệt là cơ chế chính sách phải thông thoáng hỗ trợ cho doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sức khỏe. Cải cách hành chính phải triệt để, hiệu quả hơn, vì thời gian qua, việc này làm chưa tốt. Bồi dưỡng sức dân, đặc biệt là lực lượng lao động tự do, lao động trong doanh nghiệp nhỏ.

Đồng thời, Chính phủ, các địa phương nên dành quỹ đất thỏa đáng cho doanh nghiệp lớn, công nhân đông và được vay vốn với lãi suất ưu đãi để các doanh nghiệp tự xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, bán trả góp không tính lãi, trừ dần vào lương để làm sao cho mọi người công nhân đều có nơi an cư, ổn định việc làm.

“Sức khỏe của nhân dân và doanh nghiệp đã mất rất nhiều. Vì vậy, Nhà nước cần quan tâm đặc biệt cho tình hình này”, ông Huỳnh Văn Minh mong muốn.

Tin cùng chuyên mục