Nhà thơ Trần Gia Thái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội

Ngày 10-1, Đại hội XIII nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Nhà văn Hà Nội đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 550 đại biểu trong số 736 hội viên toàn TP Hà Nội. Đại hội đã bầu được ban chấp hành mới với 9 thành viên. Nhà thơ Trần Gia Thái đắc cử vị trí Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Nhà thơ Trần Gia Thái sinh năm 1955 tại Hà Nam, bắt đầu sự nghiệp viết với văn xuôi và thành công với thơ ca. Ông Trần Gia Thái từng đảm nhận các chức vụ như: Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại Đại hội, hai lãnh đạo của Hội Nhà văn Hà Nội khóa XII là Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, nhà thơ Hữu Việt xin rút khỏi ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ mới với chủ đề: "Văn học Thủ đô với việc xây dựng văn hóa, con người Hà Nội trong thời kỳ mới", Hội Nhà văn Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành một tổ chức văn học có lý tưởng chính trị, lý tưởng nhân văn cao đẹp, tập hợp, đoàn kết tài năng.

Theo đó, Hội sẽ đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giải thưởng, tổ chức các cuộc thi văn học về đề tài Hà Nội, lập Quỹ sáng tác Hà Nội, thành lập Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Hà Nội, bồi dưỡng cây bút trẻ...

Tin cùng chuyên mục