Chính phủ Nhật Bản ngày 29-8 đã công bố gói giải pháp thúc đẩy kinh tế trị giá 11.700 tỷ yên (khoảng 100 tỷ USD) nhằm đối phó với sức ép lạm phát gia tăng do ảnh hưởng của giá xăng dầu và lương thực tăng cao.
Gói kinh tế mới này bao gồm các biện pháp tăng sản lượng nông nghiệp, đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng và phổ biến công nghệ, giảm thuế để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị tác động mạnh bởi giá dầu tăng cao, giảm thuế đường cao tốc, hỗ trợ các nhà điều hành ngư nghiệp và nông nghiệp mua thêm trang thiết bị mới và tiết kiệm năng lượng. Một phần trong gói giải pháp thúc đẩy kinh tế sẽ được trích để hỗ trợ thanh niên kiếm việc làm, nâng cấp các dịch vụ y tế chăm sóc cho người già.
Cùng ngày, thống kê của chính phủ cho biết, tỷ lệ lạm phát tại Nhật Bản vào tháng 7 là 2,4%, cao hơn so với mức lạm phát 1,9% vào tháng 6. Đây cũng là tỷ lệ lạm phát cao nhất trong vòng 10 năm qua.
P.N. (Theo Kyodo, IHT)