
Dự báo tốc độ sử dụng thẻ tiếp tục tăng mạnh vào các năm tới, Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICB) đang đẩy mạnh dịch vụ ATM đến nhiều đối tượng khách hàng, bổ sung nhiều tiện ích cho người sử dụng thẻ. Bà Nguyễn Thị Kim Điệp, Phó Giám đốc Sở Giao dịch II – Ngân hàng Công thương Việt Nam (SGDII – ICB) cho biết, hiện ICB đã có trên 150 máy ATM được lắp đặt trên cả nước.

Sử dụng máy ATM tại Sở Giao dịch II, Ngân hàng Công thương VN trong việc thanh toán tiền điện nước. Ảnh: Đ.V.D.
Ngoài loại thẻ ATM C-card hiện có, tháng 9 vừa qua ICB đã tung ra thị trường hai loại thẻ mới là ATM Gold card (G-card) dành cho đối tượng có thu nhập cao (VIP) và loại ATM S-card dành cho giới trẻ sinh viên học sinh. Đầu tháng 10-2004 tại Hà Nội, ICB và Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác thanh toán tiền điện qua thẻ ATM.
Cũng với mục đích trên, đầu tháng 12 vừa qua tại TPHCM, ICB đã ký với Bưu điện TPHCM và Công ty Cấp nước TP một thỏa thuận tương tự nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ thanh toán cước phí điện thoại và tiền nước cho khách hàng.
Hiện tại, chủ thẻ ATM của ICB đã có thể thực hiện thanh toán các khoản tiền điện, nước, điện thoại… tại các máy ATM của ICB. Ngoài ra, để hỗ trợ các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, an toàn, ICB cũng đang triển khai dịch vụ chi lương qua hệ thống ATM cho CBCNV các doanh nghiệp.
Theo bà Điệp, chỉ riêng SGDII đã có 25 hợp đồng chi lương qua thẻ ATM đã được ký với các doanh nghiệp trong thời gian qua. Cũng nằm trong chiến lược phát triển dịch vụ ATM, vừa qua ICB đã liên kết với Bảo Việt và Bảo hiểm Châu Á tặng miễn phí bảo hiểm tai nạn con người trong năm đầu phát hành cho chủ thẻ ICB theo mức 20 triệu đồng cho thẻ G-card và 5 triệu đồng cho thẻ S-card. Với sự đầu tư này ICB đang kỳ vọng đến năm 2006 sẽ đạt 300 máy ATM được lắp đặt cho chủ thẻ sử dụng với 200.000 thẻ mới được phát hành.
PHÚC THÁI