Nhiều tỉnh thành ĐBSCL dừng bắn pháo hoa

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương như: Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh... đã có quyết định dừng bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.
Bắn pháo hoa tại TP Cần Thơ vào Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020

Ngày 7-2, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ vừa có công văn chính thức về việc dừng bắn pháo hoa Tết Tân Sửu năm 2021.

Theo đó, công văn cho biết: “Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, đặc biệt xảy ra nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại một số địa phương trong thời gian gần đây. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ, dừng bắn pháo hoa Tết Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn”.

Theo kế hoạch trước đó, TP Cần Thơ dự kiến bắn pháo hoa tầm cao (15 phút) tại khu vực Bến Ninh Kiều và 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại các quận, huyện.

Ngoài TP Cần Thơ, các địa phương Vĩnh Long, Trà Vinh... cũng đã có quyết định dừng bắn pháo hoa Tết Tân Sửu. Các chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới cũng được tiết giảm khách mời, đồng thời thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, địa phương cũng đang cân nhắc, xem xét việc dừng bắn pháo hoa dịp Tết Tân Sửu. Hiện địa phương đang theo dõi sát sao diễn biến dịch để đi đến quyết định cuối cùng cho việc bắn hoặc không bắn pháo hoa dịp tết này.

Tin cùng chuyên mục