Nhóm làm phim Nga “cập bến” ISS

Theo NYT, tàu vũ trụ Soyuz MS-19, ngày 5-10, mang theo phi hành đoàn 4 người của Nga để thực hiện một bộ phim trên quỹ đạo Trái đất, gồm 2 nhà du hành vũ trụ, cùng nam đạo diễn Klim Shipenko và nữ diễn viên Yulia Peresild, đã lắp ghép thành công với ISS vào lúc 12 giờ 22 (giờ GMT).

Với sự kiện này, Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện tác phẩm điện ảnh trực tiếp trong không gian vũ trụ.

Dự kiến, trong sứ mệnh kéo dài 12 ngày tại ISS, đoàn làm phim sẽ quay các phân đoạn của bộ phim mới có tựa đề Challenge, kể về một bác sĩ phẫu thuật được triệu tập lên trạm vũ trụ để cứu một thành viên bị bệnh tim.

Trước đó, nữ diễn viên Peresild và đạo diễn Shipenko đã phải trải qua khóa huấn luyện đặc biệt, gồm bài kiểm tra trên máy ly tâm và các chuyến bay trong điều kiện không trọng lực.

Nữ diễn viên Yulia Peresild và nam đạo diễn Klim Shipenko sẽ trở về Trái đất vào ngày 17-10 cùng phi hành gia Oleg Novitsky, người đã làm nhiệm vụ trên ISS trong 6 tháng.

Tin cùng chuyên mục