Những doanh nhân trẻ hướng về cộng đồng

Học và làm theo gương Bác không chỉ ở những đảng viên, cán bộ, công chức trong hệ thống chính quyền, tổ chức đoàn thể, mà nhiều doanh nhân trẻ cũng luôn có ý thức tu dưỡng để làm theo Bác bằng những công việc thiết thực nhất. 

Không chỉ đầu tư công nghệ, dây chuyền sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh kinh doanh, họ còn hướng đến cộng đồng bằng nhiều chương trình an sinh xã hội, thiện nguyện thiết thực đầy ý nghĩa.

Giỏi sản xuất, kinh doanh

Gặp chúng tôi khi vừa nhận bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre trao tặng trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, doanh nhân trẻ Võ Văn Quyết, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển sản xuất thương mại Thuận Thiên (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM) chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm kinh doanh không chỉ làm giàu cho riêng mình mà cần hướng đến cộng đồng”. Đó cũng là lý do Công ty Thuận Thiên chọn đầu tư sản xuất các loại thùng nhựa đựng rác để khởi nghiệp. Bằng sự chăm chút cho sản phẩm, những thùng chứa rác mang thương hiệu Thuận Thiên đã có mặt trên nhiều tuyến đường, không chỉ ở TPHCM mà còn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Bến Tre, Trà Vinh...

Doanh nhân Võ Văn Quyết tham gia hoạt động xã hội giúp dân
Thời điểm TPHCM gồng mình chống dịch Covid-19, nhiều khu cách ly, bệnh viện dã chiến được lập ra, nhu cầu thùng chứa rác càng lớn. Tập thể người lao động Công ty Thuận Thiên nỗ lực làm việc suốt ngày đêm để sản xuất đủ số thùng chứa rác sinh hoạt, rác y tế theo yêu cầu. “Một đóng góp nhỏ, mọi người tuy vất vả nhưng ai cũng vui vì góp phần cùng thành phố phòng chống dịch”, doanh nhân Võ Văn Quyết tâm sự.

Cũng dành nhiều tâm huyết phát triển sản phẩm một cách tốt nhất, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức, kể, từ một công ty sản xuất bê tông của Nhà nước, quy mô không lớn, sau khi Nhà nước cổ phần hóa, ông cùng tập thể người lao động tiếp tục dành nhiều tâm sức đầu tư xây dựng thêm 2 nhà máy ở tỉnh Bình Dương và Quảng Ngãi. Công nhân lao động công ty hiện lên đến 1.000 người. Công ty cũng liên tục áp dụng công nghệ mới, biến sản phẩm bê tông vốn thô ráp trở nên mềm mại, thẩm mỹ cao hơn và được đưa vào thi công tuyến metro số 1, hệ thống ngăn triều chống ngập quy mô 10.000 tỷ đồng, được sử dụng làm cầu, lan can ở dự án điện gió trên biển và xuất khẩu…

“Ngày còn đi học, 5 điều Bác Hồ dạy đã nằm lòng trong tôi. Khi tham gia sản xuất kinh doanh, tôi tiếp tục vận dụng điều Bác dạy để khi làm bất kỳ việc gì cũng có sự chăm chút, cố gắng, nhất là tạo môi trường để người lao động có cơ hội phát huy năng lực, cống hiến cho đơn vị và cộng đồng”, ông Ngọc Hùng bộc bạch. 

Giàu lòng nhân ái 

Nét chung của các doanh nhân vừa kể trên là đều giàu lòng nhân ái, dành nhiều tình thương cho người nghèo, công nhân lao động. Sau những giờ làm việc căng thẳng ở công ty, trên công trường, những doanh nhân ấy dành nhiều thời gian cho những chuyến đi làm từ thiện, tham gia công tác xã hội ở các tỉnh, thành. “Doanh nhân Bùi Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch Chi hội Thiện Nhân, luôn nhiệt tình với công tác hội và lòng luôn hướng đến người nghèo, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, ông dành hàng tỷ đồng ủng hộ chi hội, giúp đỡ người dân khó khăn, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19”, bà Lê Thị Vân, Chủ tịch Chi hội Thiện Nhân (Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM), cho biết.

Nhận xét ấy được chứng thực tại buổi kêu gọi ủng hộ cho hoạt động của Chi hội Thiện Nhân năm 2022. Ngay sau khi có cuộc phát động, ông Bùi Mạnh Hưng đã ủng hộ hơn 7 tỷ đồng, chiếm quá nửa trong gần 14 tỷ đồng mà chi hội huy động được trong ngày phát động. Trong đợt dịch Covid-19 thứ tư vừa qua, doanh nghiệp do ông làm Chủ tịch HĐQT ủng hộ Quân khu 7 gần 10 tỷ đồng để mua vật tư, trang thiết bị y tế với 50 máy trợ thở, 30 máy tạo oxy, 3 máy lọc máu và hỗ trợ trực tiếp cho người dân trong các khu vực phong tỏa. 

Trong khi đó, cán bộ, người dân ở các phường Hiệp Bình Phước, Linh Tây… (TP Thủ Đức) rất quen thuộc với hình ảnh người giám đốc trẻ Võ Văn Quyết cặn kẽ hướng dẫn người dân sử dụng thùng chứa rác, giữ vệ sinh môi trường chung. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, ông cùng công nhân quét rác, thu dọn vệ sinh các tuyến hẻm ở khu phố 1 (phường Hiệp Bình Phước). Không chỉ tham gia hoạt động xã hội, ủng hộ thùng chứa rác cho nhiều nơi ở TPHCM, ông Quyết còn thường xuyên có mặt ở các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tây Ninh, Quảng Bình để cùng người dân dọn dẹp đường sá, làm sạch môi trường.

Với doanh nhân Nguyễn Ngọc Hùng, hình ảnh gắn liền với ông là những chuyến cứu trợ khi người dân gặp thiên tai, bão lụt. Nhân viên Công ty CP bê tông ly tâm Thủ Đức kể lại, năm 2020, khi miền Trung gặp trận lũ lụt lịch sử, Giám đốc Nguyễn Ngọc Hùng đã mang 1,5 tỷ đồng ra hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Ông lội nước lũ đến từng gia đình, trao quà cho những người đang thiếu ăn, cạn nước uống. “Khi người dân gặp hoạn nạn, người dân không chỉ cần vật chất mà còn thiếu thốn về tinh thần, cần được chia sẻ. Đấy là lý do tôi cùng anh em trong công ty thường đi đến tận nơi, trao quà hỗ trợ người dân”, Giám đốc Nguyễn Ngọc Hùng tâm sự.

Tin cùng chuyên mục