Nổ súng truy bắt nhóm cắt trộm cáp điện trên đại lộ Thăng Long

(SGGP).- Rạng sáng 14-9, tổ trinh sát trên đại lộ Thăng Long (đoạn qua địa phận xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Công an huyện Quốc Oai phát hiện 3 đối tượng dừng ô tô 30H-1913 để cắt trộm khoảng 100m dây cáp điện chiếu sáng.

(SGGP).- Rạng sáng 14-9, tổ trinh sát trên đại lộ Thăng Long (đoạn qua địa phận xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Công an huyện Quốc Oai phát hiện 3 đối tượng dừng ô tô 30H-1913 để cắt trộm khoảng 100m dây cáp điện chiếu sáng.

Khi công an xuất hiện, 2 đối tượng nhảy xuống ruộng lúa lẩn trốn, tên còn lại lên ô tô định bỏ chạy. Khi thấy xe cảnh sát chặn đầu, tên này lái ô tô cài số lùi xe chạy ngược chiều về hướng Hòa Lạc. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng này liên tục chèn ép xe, gây hư hại xe cảnh sát nên buộc lực lượng chức năng nổ súng cảnh cáo, sau đó bắn thủng lốp (vỏ) xe mới khống chế được đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng lái chiếc Innova chạy trốn khai tên Nguyễn Tiến Tuấn (SN 1989, ở xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Công an cũng thu giữ tang vật trên xe gồm 1 xà beng, 1 xẻng, 2 tuốc nơ vít và nhiều cuộn cáp điện chiếu sáng bị lấy trộm trước đó. Công an huyện Quốc Oai cũng đã bắt 2 đối tượng còn lại là Nguyễn Tiến Đạo (SN 1988, ở Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội) và Dương Văn Toàn (SN 1981, ở Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội).

Bước đầu nhóm trộm cắp này khai nhận đã gây ra nhiều vụ cắt trộm cáp điện chiếu sáng trên tuyến đại lộ Thăng Long, với số lượng lên tới hàng ngàn mét, sau đó bọn chúng lấy đồng trong lõi dây cáp đem bán lại với giá khoảng 120.000 đồng/kg.  

NG.QUỐC

Tin cùng chuyên mục