(SGGP). – Đội 7 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TPHCM (PC 15) vừa phối hợp với Công an phường 14 (quận 11) bắt quả tang Mai Công Phu (SN 1953, ngụ tại 46/1A Đô Đốc Long phường Tân Quy quận Tân Phú) đang vận chuyển trên xe mô tô nhiều loại tân dược giả.
Bước đầu Mai Công Phu khai nhận đã làm giả thuốc hiệu Cota Xoang bằng cách mua thuốc viên của một thanh niên tên Tâm nhà ở quận Tân Bình (không rõ địa chỉ) và mua vỏ chai đựng thuốc ở nhà số 30/16 đường Nguyễn Đình Chi, quận 6. Sau đó, Phu lấy thuốc viên mua được vô chai làm thành phẩm, đem bán với giá 15.000 đồng/chai (200 viên).
Phu còn làm một số nhãn hiệu thuốc tân dược giả khác bằng cách mua thuốc của các xí nghiệp dược trong nước, sau đó mua vỉ của một người đàn ông tại địa chỉ 165/6B7 Văn Thân, phường 8, quận 6 rồi ép thuốc vào vỉ để trở thành… thuốc ngoại, bán với giá cao để kiếm lời như: thuốc hiệu Tamakan Phu bán ra ngoài thị trường giá 30.000 đồng/vỉ/10 viên, thuốc hiệu Vastaren giá 30.000 đồng/hộp/15 viên, thuốc hiệu CeZel bán giá 28.000 đồng/hộp/10 viên…
Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp 4 địa điểm liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán tân dược giả của Phu gồm: 41/1A Đô Đốc Long, phường Tân Quy, quận Tân Phú; số 165/6B7 Văn Thân, phường 8, quận 6; số 30/16 Nguyễn Đình Chi, phường 9, quận 6 và 205/38A Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thu giữ số lượng lớn thuốc giả đóng trong nhiều thùng carton, hàng chục bao vỏ chai, vỏ vỉ thuốc và máy móc dùng để ép dập, sản xuất tân dược giả.
L. PHONG