Phản hồi loạt bài “Tệ nạn xã hội vùng giáp ranh” - Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị công an vào cuộc

Ngày 30-12, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành công văn 245-CV/BNCTU gửi Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị rà soát, xử lý thông tin báo đưa về tội phạm vùng giáp ranh liên quan đến địa bàn Đồng Nai.
Các đối tượng bị bắt tại một trường gà ở Đồng Nai
Các đối tượng bị bắt tại một trường gà ở Đồng Nai

Báo SGGP vừa đăng loạt bài điều tra “Tệ nạn xã hội vùng giáp ranh”, phản ánh hoạt động cờ bạc dưới hình thức trường gà nằm ngay ngã ba liên ấp (giáp ranh giữa ấp Xóm Hố và Đất Mới - thuộc xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) và tình trạng cho vay nặng lãi ở xã Bàu Cạn và Tâm An (huyện Long Thành) và xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) gây bất ổn an ninh trật tự. 

Sau khi báo đăng, ngày 30-12, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành công văn 245-CV/BNCTU gửi Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị rà soát, xử lý thông tin báo đưa về tội phạm vùng giáp ranh liên quan đến địa bàn Đồng Nai.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi cho vay nặng lãi, tập trung lực lượng, giải quyết các nhóm đá gà, đánh bài, bắn cá qua mạng, hoạt động của băng nhóm, ma túy. Nếu địa bàn nào để xảy ra tệ nạn kéo dài, lãnh đạo công an huyện, thành phố và đội trưởng của địa bàn đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an tỉnh. 

Tin cùng chuyên mục