Pháp: Mối lo mới về quyền cá nhân

Pháp: Mối lo mới về quyền cá nhân

(SGGP 12 G).- Phiếu tình báo Edvige cho phép thu thập thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên, đang làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội trong những người bảo vệ nhân quyền và các đảng chính trị ở Pháp.

Thu thập thông tin quy mô lớn

Pháp: Mối lo mới về quyền cá nhân ảnh 1

Mọi thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên đều có trong Edvige

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Herve Morin ngày 7-9 tuyên bố cần chính phủ trả lời rất nhiều câu hỏi liên quan tới Edvige. Phiếu tình báo Edvige (tài liệu khai thác và giá trị hóa thông tin tổng quát) thực chất ra đời từ cách nay hơn 1 tháng. Edvige cho phép thu thập thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên từ lúc chưa đầy 13 tuổi, những em trong diện tình nghi có thể có những “vi phạm” nhạy cảm.

Dữ kiện trong Edvige gồm hộ tịch, các địa chỉ thực tế, số điện thoại, địa chỉ e-mail cùng các đặc điểm nhận dạng cơ thể và đặc điểm tâm lý, ảnh và các thói quen. Đó là những dữ kiện của “các cá nhân, nhóm, tổ chức và người đỡ đầu tinh thần, những người mà hoạt động cá nhân hay tập thể của họ có khả năng tác động đến công chúng”.

Hơn nữa, phiếu này cũng liên kết các dữ kiện liên quan đến nhiều người “đã xin, đã làm hoặc đang đảm nhiệm một nhiệm kỳ chính trị, nghiệp đoàn hay kinh tế” hay “đóng vai trò quan trọng trong một thể chế, kinh tế, xã hội hoặc tôn giáo”.

Hiện ở Pháp, trẻ vị thành niên có thể cũng có phiếu lưu nhưng chỉ trong các cơ sở dữ liệu thống kê phạm tội (như Stic của cảnh sát) hoặc các vụ vi phạm khác (như Fiais trong trường hợp liên quan tới xâm phạm tình dục) hay các dấu vết (dấu vết kỹ thuật số hoặc dấu vết qua gien) chứ chưa có thống kê quy mô lớn như Edvige dự định.

Làn sóng phản đối lan tỏa

Được gắn với Cơ quan trung ương về an ninh công cộng (DCSP), Edvige đã làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội trong những người bảo vệ nhân quyền và các đảng chính trị, từ cánh tả đến trung hữu. Hiện một cuộc vận động ký đơn kiến nghị bãi bỏ Edvige đang rầm rộ diễn ra. Bản kiến nghị đến nay đã nhận được hơn 92.000 chữ ký.

Ủy ban quốc gia về thông tin và tự do (Cnil) và Hội đồng nhà nước đã nhận được nhiều đơn than phiền về vụ này đến từ các tổ chức nghiệp đoàn, nhân quyền và cả các chính khách cấp cao. Nhiều người đánh giá Edvige không khác nào một “sự tống giam điện tử”.

Chủ tịch Phong trào dân chủ (Modem) Francois Bayrou đã phát lời kêu gọi cử tri Pháp hành động chống Edvige. Modem nhấn mạnh, động thái này là “không thể chịu đựng được. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, bất kỳ ai, bất kỳ chính phủ nào cũng có thể tiếp cận những điều riêng tư nhất của công dân. Đó không phải là chế độ để người ta có thể sống”. Đảng Xã hội yêu cầu chính phủ rút lại sắc lệnh ban hành Edvige, đồng thời phải giải trình trước Quốc hội.

Theo dự kiến, sau khi đã tra cứu các đơn và nghiên cứu khả năng giải quyết, Hội đồng nhà nước sẽ lên chương trình cho phiên giải trình vào đầu tháng 12 để chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối tháng 12. Về phần mình, Bộ Nội vụ Pháp cho rằng, đây chỉ là việc cập nhật lại những dữ liệu cũ của cảnh sát.

VIỆT KHUÊ (theo Le Point, AFP)

Tin cùng chuyên mục