Pháp - Mỹ kéo dài đàm phán đánh thuế các hãng công nghệ

Trong cuộc điện đàm vừa diễn ra giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai bên nhất trí kéo dài thời gian đàm phán đến cuối năm nay về mâu thuẫn liên quan đến việc Pháp đánh thuế các tập đoàn công nghệ lớn nhằm tránh xảy ra cuộc chiến thương mại mà không đem lại lợi ích cho bên nào.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại London, Anh, ngày 3-12-2019. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại London, Anh, ngày 3-12-2019. Ảnh: TTXVN

Năm ngoái, Pháp đã thông qua luật áp thuế các công ty công nghệ lớn trong bối cảnh những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tìm một mô hình mới cho phép đánh thuế các khoản doanh thu thông qua hoạt động bán hàng và quảng cáo trực tuyến, giậm chân tại chỗ.

Theo luật mới của Pháp, các công ty công nghệ có doanh thu tại Pháp từ 25 triệu EUR (28 triệu USD) và doanh thu toàn cầu từ 750 triệu EUR trở lên sẽ phải trả mức tối đa 3% doanh thu có được nhờ hoạt động tại thị trường này. Mỹ cũng đã đe dọa đáp trả bằng cách áp thuế nhằm vào các mặt hàng chủ lực của Pháp như rượu vang, pho mai và túi xách. 

Tin cùng chuyên mục