Phát hiện quả bom nặng 150kg còn ngòi nổ

Người dân ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh phát hiện một quả bom nặng 150kg còn nguyên ngòi nổ, nếu bị tác động sẽ phát nổ bất cứ lúc nào, vô cùng nguy hiểm...
Phát hiện quả bom nặng 150kg còn ngòi nổ

Ngày 6-3, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh) cho biết: Đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Duyên Hải, Ban CHQS xã Trường Long Hòa tiến hành thu gom và xử lý an toàn 1 quả bom còn sót lại trong chiến tranh.

Thiếu tá Bao Quốc Vệ, Trợ lý Công binh (Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh) chia sẻ: Quả bom có ký hiệu MK81, nặng trên 150kg, còn ngòi nổ, do người dân ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải phát hiện trong quá trình đào đất xây dựng công trình.

Sau khi phát hiện, người dân đã báo cáo cơ quan chức địa phương xử lý.

Nhận được tin báo, Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh đã cử lực lượng khảo sát và lắp đặt rào chắn, biển báo khu vực nguy hiểm.

Qua quá trình khảo sát thực tế cho thấy, tuy quả bom bị vùi sâu trong lòng đất với thời gian dài nhưng vẫn còn nguyên ngòi nổ, rất nguy hiểm, nếu có sự tác động trực tiếp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, quả bom đã được lực lượng Công binh đưa về tập kết tại trường bắn huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) an toàn, chờ hủy nổ theo quy định.

Tin cùng chuyên mục