Quận Gò Vấp tìm người đến các địa điểm liên quan đến ca mắc Covid-19

Ngày 20-6, UBND phường 4, quận Gò Vấp có thông báo tìm người có liên quan đến ca mắc Covid-19 trên địa bàn phường; đề nghị các cá nhân đã đến mua và tiếp xúc những người bán hàng tại các địa điểm sau cần liên hệ ngay cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế.

- Quán bún riêu của chị Nga – đối diện UBND phường 4 (117 Nguyễn Thái Sơn, khu phố 3, phường 4, quận Gò Vấp) trong khoảng thời gian từ 11 giờ ngày 17-6 đến ngày 19-6.

- Xe nước mía của chị Thanh (đầu hẻm 195 Nguyễn Thái Sơn, khu phố 3, phường 4, quận Gò Vấp) trong khoảng thời gian từ ngày 18-6 đến ngày 19-6.

- Quán nước giải khát của chị Phượng (đầu hẻm 103 Nguyễn Thái Sơn, khu phố 3, phường 4, quận Gò Vấp) trong khoảng thời gian từ 11 giờ ngày 19-6 đến 19 giờ ngày 19-6.

UBND phường 4, quận Gò Vấp đề nghị các cá nhân đã đến mua và tiếp xúc những người bán hàng tại các địa điểm trên liên hệ ngay cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường 15 quận Gò Vấp đã thông báo kết thúc cách ly y tế đối với các cá nhân hiện đang cư trú tại các địa chỉ thuộc hẻm 854 đường Thống Nhất, từ nhà số 854 đến nhà số 854/40 và các hẻm nhánh bao gồm hẻm 906, hẻm 854/19, hẻm 854/47, hẻm 854/67, hẻm 854/18, hẻm 854/26 thuộc các tổ dân phố 54, 55, 56 và một phần tổ dân phố 57, khu phố 7. Riêng 04 nhà số: 854/69, 854/71, 854/73 và 854/75 tiếp tục thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19.

Đây là tuyến hẻm có số hộ dân bị phong tỏa lớn với 181 hộ, gần 800 nhân khẩu, có 6 hẻm nhánh, là một trong những nơi ghi nhận số ca mắc Covid-19 liên quan đến Điểm nhóm sinh hoạt truyền giáo Phục Hưng nhiều nhất trên địa bàn quận Gò Vấp.

Quận Gò Vấp tìm người đến các địa điểm liên quan đến ca mắc Covid-19 ảnh 1 Con hẻm 854 đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp đã được chính thức gỡ bỏ phong tỏa
Sau khi phát hiện có ca mắc tại đây, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận Gò Vấp đã tổ chức đợt xét nghiệm truy vết thần tốc lớn nhất TP cho hơn 50.000 người, trong 2 ngày 28 và 29-5, đồng thời tổ chức 7 điểm chốt phong tỏa trong suốt 21 ngày qua.

Đã có hơn 25 triệu đồng tiền mặt cùng với 3.600 suất quà là gạo, mì, thực phẩm, vật dụng y tế và một số nhu yếu phẩm cần thiết được gửi tận tay 181 hộ dân nằm trong khu bị phong toả bởi dịch bệnh. Các phần quà do cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể phường cùng với các cá nhân, tổ chức ủng hộ, trao tặng. Sau 21 ngày cách ly y tế, kết quả xét nghiệm của các hộ dân tại đây nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện gỡ bỏ phong tỏa để người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Cũng trong sáng qua 19-6, phường 15 đã công bố quyết định gỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế hẻm số 7, khu phố 6 có 24 hộ với 98 nhân khẩu.

Tin cùng chuyên mục