Quảng cáo sai sự thật: Người tiêu dùng lãnh đủ

Quảng cáo sai sự thật: Người tiêu dùng lãnh đủ
Quảng cáo sai sự thật: Người tiêu dùng lãnh đủ ảnh 1

Quảng cáo bột nêm không bột ngọt của Chin-su. Ảnh: T.H.

Thông tin Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu nhà sản xuất sản phẩm Chin-su không bột ngọt ngừng quảng cáo khiến cho không ít người tiêu dùng choáng váng vì đã lỡ dùng mua sản phẩm của hãng này.

Nguyên nhân buộc Chin-su phải dừng quảng cáo sản phẩm của mình là do: quảng cáo khi chưa được cấp phép và sử dụng hình ảnh liên quan đến Bộ Y tế trong quảng cáo. Không những “cầm đèn chạy trước ô tô”, Chin-su còn quảng bá sai sự thật khi nhấn mạnh hạt nêm của mình “không có bột ngọt – không có chất điều vị 621”, vì theo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm “sản phẩm này vẫn sử dụng chất điều vị 627, 631 - thực chất cũng là bột ngọt”.

 Thật tội nghiệp cho những bà nội trợ “nhẹ dạ cả tin” như chúng tôi! Mà không tin sao được vì trong những ngày qua, để quảng bá cho sản phẩm mới “hạt nêm Chin-su không có bột ngọt”, hãng này đã quảng bá rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát tờ rơi đến khắp mọi điểm kinh doanh từ chợ đến ngõ ngách, đường phố.

Những điệp khúc “Chin-su tự hào là hạt nêm không bột ngọt – không chất điều vị 621, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh của Bộ Y tế” đã khiến người tiêu dùng chúng tôi tin tưởng. Rất may là cơ quan chức năng – người gác cửa thực phẩm an toàn đã kịp thời ngăn chặn việc quảng bá sai sự thật này nên người tiêu dùng không bị lừa tiếp.

Từ sự việc này, mong các cơ quan chức năng vào cuộc để kiểm soát, ngăn chặn những “cơn mưa quảng cáo” đang tấn công người tiêu dùng bằng đủ chiêu bài khác nhau. Nếu nhà sản xuất thiếu đạo đức kinh doanh, lập lờ trong thông tin và quảng bá sai sự thật về chất lượng sản phẩm thì phải phạt thật nặng để làm gương, nếu cần thì rút giấy phép hoạt động.  

LÊ THẠNH HOÀN (TPHCM)

Tin cùng chuyên mục