Sẽ tổ chức luân phiên liên hoan phim ở các địa phương

Bộ VH-TT-DL vừa phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan Phim (LHP) giai đoạn 2021- 2030, trong đó nêu rõ, LHP Việt Nam sẽ được tổ chức 2 năm 1 kỳ, diễn ra luân phiên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI. Ảnh: MINH KHÁNH
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI. Ảnh: MINH KHÁNH

LHP quốc tế Hà Nội được tổ chức 2 năm 1 kỳ tại Hà Nội. Riêng với các LHP, tuần phim chuyên ngành, chuyên đề và các tuần phim Việt Nam ở nước ngoài, việc xây dựng đề án tổ chức căn cứ vào quy mô, đối tác tổ chức, địa điểm… và trình Bộ VH-TT-DL duyệt hàng năm.

Việc tổ chức các kỳ LHP nhằm đánh giá, tổng kết, vinh danh các tác phẩm, các nghệ sĩ, các hoạt động điện ảnh. Hoạt động này cũng hướng tới xây dựng, quảng bá giá trị nghệ thuật của các tác phẩm điện ảnh, nâng cao thẩm mỹ của công chúng thông qua việc giới thiệu trong các LHP những tác phẩm điện ảnh Việt Nam, điện ảnh thế giới có nội dung tư tưởng sâu sắc, giàu tính nhân văn và có hình thức thể hiện nghệ thuật sáng tạo.

Tin cùng chuyên mục