Sĩ quan Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ tại trụ sở Liên hợp quốc

Ngày 12-3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước, giao nhiệm vụ cho đồng chí Trung tá Trần Đức Hưởng chuẩn bị làm nhiệm vụ tại trụ sở Liên hợp quốc, đồng thời tổng kết nhiệm kỳ công tác của các sĩ quan đã hoàn thành nhiệm vụ tại 2 Phái bộ Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.

 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ còn có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và đại diện các ban ngành.

Sĩ quan Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ tại trụ sở Liên hợp quốc ảnh 1 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Trần Đức Hưởng 
Trung tá Trần Đức Hưởng là sĩ quan thứ 2 của Việt Nam làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc với vị trí trúng tuyển là sĩ quan Tham mưu Kế hoạch, Phòng Kế hoạch Quân sự, Văn phòng các Vấn đề Quân sự, Cục Hoạt động hòa bình, Trụ sở Liên hợp quốc, tại New York, Hoa Kỳ.
Trước khi trúng tuyển vào trụ sở Liên hợp quốc, Trung tá Trần Đức Hưởng đã làm nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu Huấn luyện tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi (2016- 2017) và Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan (2018- 2019).

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao quyết định, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thay mặt Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần cố gắng và nỗ lực khắc phục khó khăn của các tổ công tác thời gian qua đã xuất sắc vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Liên hợp quốc và Bộ Quốc phòng giao, đạt được nhiều thành tích đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng gửi lời chúc mừng tới sĩ quan thứ 2 trúng tuyển vào Trụ sở Liên hợp quốc vừa được Chủ tịch nước ký quyết định đi công tác đợt này lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ để tiếp nối và phát huy kết quả đạt được của các thế hệ đi trước. Trong thời gian tới cần nhanh chóng hòa nhập, thích ứng với công việc, phát huy tinh thần hữu nghị, đoàn kết quốc tế, chứng minh được năng lực của sĩ quan Việt Nam, tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp trong công việc...không phải chỉ ở một nhiệm kỳ mà còn nhiều nhiệm kỳ khác ở những vị trí cao hơn, quan trọng hơn.

Từ tháng 6-2014 đến nay, Việt Nam đã cử 180 lượt cán bộ, nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng đi làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Cục Hoạt động hòa bình tại trụ sở Liên hợp quốc được Liên hợp quốc đánh giá cao, dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục