Sinh sản nhân tạo loài bướm quý hiếm

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tiến hành sinh sản nhân tạo thành công 2 con bướm đuôi kiếm đốm vàng (1 con đực và 1 con cái), có tên khoa học là Teinopalpus aureus (ảnh). 
Sinh sản nhân tạo loài bướm quý hiếm

Đây là 1 trong 8 loài bướm phượng quý hiếm nhất thế giới và đang bên bờ tuyệt chủng. Tại Trung Quốc, loài bướm này có tên trong danh sách các loài động vật cần được ưu tiên bảo vệ hàng đầu. Cơ sở nghiên cứu và sinh sản nhân tạo loài bướm đuôi kiếm đốm vàng đặt trong Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Cương Sơn Giang Tây, tỉnh Giang Tây, phía Đông Trung Quốc. Cặp đôi “chào đời” đầu tháng 8.

Theo các chuyên gia tại cơ sở khoa học nói trên, có 2 con bướm đuôi kiếm đốm vàng cái được tìm thấy trong tự nhiên kể từ khi các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện ra loài bướm này năm 2007. Sự hiếm hoi của bướm cái, dẫn đến khả năng sinh sản thấp, liên quan đến số lượng ít ỏi của loài bướm này.

Với việc sinh sản nhân tạo thành công bướm cái của loài này, các chuyên gia Trung Quốc hy vọng số lượng loài côn trùng hiếm này sẽ tăng trong thời gian tới. Nhiều loài bướm quý, hiếm và đẹp thường bị săn bắt vì mục đích thương mại. Trong số đó, Teinpalpus aureus đang được săn lùng ráo riết nhất vì giá trị thương phẩm của nó cao hơn những loài khác. Trên thế giới, Teinpalpus aureus phân bố hẹp, chúng chỉ bay trong rừng tự nhiên trên núi cao ở Nam Trung Quốc (bao gồm cả đảo Hải Nam) và Trung Lào. Ở Việt Nam, loài này phân bố rải rác từ miền Bắc (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đến duyên hải Nam Trung bộ (Đắk Nông).

Tin cùng chuyên mục