Sứ mệnh đầu tiên của ông Ban Ki Moon

Vừa được bầu vào cương vị Tổng Thư ký (TTK) LHQ, ông Ban Ki Moon đã gặp phải vấn đề nan giải: vụ thử vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Chính vì vậy, vấn đề này được xem như thử thách đầu tiên của ông.

Ngay sau khi được bầu làm TTK LHQ, ông Ban Ki Moon cho biết ông sẽ tới CHDCND Triều Tiên với tư cách nhà trung gian hòa giải để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Il. Vào ngày 27-10, ông tới Trung Quốc với nỗ lực đưa CHDCND Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

Sau Trung Quốc, ông Ban Ki Moon sẽ tới Nga, Anh và Pháp, những nước thành viên thường trực HĐBA LHQ.

Với cương vị là Ngoại trưởng Hàn Quốc, vấn đề CHDCND Triều Tiên gần như là vấn đề thường nhật của ông Ban Ki Moon. Do đó, ông là người có kinh nghiệm để có thể giải quyết vấn đề khi chính thức trở thành TTK LHQ vào ngày 1-1-2007.

Theo giáo sư Edward Luck, chuyên gia của LHQ tại Đại học Columbia ở New York, “ông Ban Ki Moon trở thành TTK LHQ trong bối cảnh phổ biến vũ khí hạt nhân là vấn đề gây lo ngại nhất trên thế giới.

Do đó hiểu biết của ông về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên là đáng khích lệ”.

Nhiều quan chức LHQ làm một phép so sánh giữa ông Ban Ki Moon với cựu TTK LHQ Boutros Boutros Ghali.

Khi mới nhậm chức, TTK LHQ B. Boutros Ghali cũng phải đối mặt với cuộc xung đột Israel-Palestine. Là một nhà ngoại giao Ai Cập nên sự hiểu biết của ông về Trung Đông đã giúp Israel và Palestine đi tới hiệp ước David.

Giờ đây, các nhà ngoại giao hy vọng TTK LHQ vừa được bầu sẽ có bước khai thông mới về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Vấn đề còn lại không chỉ ở bản thân ông Ban Ki Moon. Ông nói đùa rằng dường như CHDCND Triều Tiên không thích ông khi mà ngay vòng bỏ phiếu (không chính thức) lần thứ nhất để chọn lựa ứng cử viên TTK LHQ, CHDCND Triều Tiên thử tên lửa.

Đến khi HĐBA LHQ chính thức chọn ông (ngày 9-10) thì CHDCND Triều Tiên lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Thông tin về việc ông Ban Ki Moon được bầu làm TTK LHQ gần như không được các phương tiện truyền thông CHDCND Triều Tiên đề cập.

Trả lời câu hỏi của phóng viên truyền hình Singapore Channel News Asia về sự khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề CHDCND Triều Tiên trên cương vị là ngoại trưởng Hàn Quốc và TTK LHQ, ông Ban Ki Moon cho biết trên cương vị mới, ông phải tuân thủ hiến chương LHQ và phải giải quyết nhiều vấn đề nóng khác như khủng bố, xung đột khu vực…

Riêng vấn đề CHDCND Triều Tiên, ông còn phải phối hợp chặt với các thành viên của HĐBA LHQ. Nhiều chuyên gia của LHQ cho rằng ông Ban Ki Moon giải quyết vấn đề liên quan trực tiếp tới quê hương của mình trên cương vị mới đôi lúc cũng sẽ khó xử. Sứ mệnh đầu tiên và là sứ mệnh khó khăn đang chờ đợi tân TTK LHQ. 

 VŨ MINH (Theo CS Monitor, CNA)

Tin cùng chuyên mục