Tăng cường tạo sự đồng thuận xã hội

(SGGP). – “Người dân vẫn chê trách, bức xúc trước tình hình tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn hiệu quả. Một bộ phận cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, xa dân, đạo đức xuống cấp nghiêm trọng. Một số chính sách, pháp luật không được lòng dân, tình hình bất ổn trên biển Đông…” - đây là những vấn đề được các đại biểu đặt ra tại buổi tọa đàm về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân trong tình hình mới” ngày 8-8.

(SGGP). – “Người dân vẫn chê trách, bức xúc trước tình hình tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn hiệu quả. Một bộ phận cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, xa dân, đạo đức xuống cấp nghiêm trọng. Một số chính sách, pháp luật không được lòng dân, tình hình bất ổn trên biển Đông…” - đây là những vấn đề được các đại biểu đặt ra tại buổi tọa đàm về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân trong tình hình mới” ngày 8-8.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Trần Trung Tính cho rằng nếu thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng sẽ củng cố niềm tin trong nhân dân, tiếp tục tạo được sự đồng thuận xã hội. Còn nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo phân tích: Nguyên nhân lớn nhất khiến người dân mất lòng tin là thái độ quan liêu, xa dân của một bộ phận cán bộ, công chức. Người dân muốn gặp cán bộ thật sự không dễ dàng. Khi ban hành chính sách, nhất là chính sách về thu hồi đất đai, bồi thường, tái định cư, cần phải chặt chẽ, coi trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Sớm tạo cơ chế cụ thể để phản biện xã hội phát triển. Bởi phản biện xã hội góp phần nâng cao trách nhiệm xã hội của cộng đồng, giúp cơ quan chức năng điều chỉnh phù hợp thực tiễn cuộc sống.

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, công tác dân vận thời gian tới phải góp phần giải quyết có hiệu quả những bức xúc trong dân, không để kéo dài thêm. Bởi niềm tin và sự bất an của người dân như vết dầu loang, càng để lâu càng nguy hại.

Ghi nhận các ý kiến, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo cần phát huy tốt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao trình độ và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm dân vận ở cơ sở; đổi mới phương pháp dân vận theo hướng sát dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào cách mạng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và nâng cao tính tự quản của cộng đồng dân cư.

“Mặt trận phải là diễn đàn để nhân dân góp ý, phản ảnh với Đảng và Nhà nước. Các tầng lớp nhân dân đều có thể đến Mặt trận để bày tỏ chính kiến. Đội ngũ cán bộ dân vận các cấp cần nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm trạng của nhân dân; thường xuyên giám sát việc thực hiện của chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu; định kỳ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe, giải quyết các bức xúc trong dân”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh. 

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục