Tạo cơ chế khuyến khích thanh niên phát triển

Ngày 24-11, UBND TPHCM tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2011-2020, ngày 24-11-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG
Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, xác định nhiệm vụ công tác phát triển thanh niên là trọng tâm xây dựng đất nước, TP trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên ngay từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2474/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2011-2020, Thành ủy, UBND TPHCM đã tổ chức nhiều hội nghị, tuyên truyền, phổ biến chiến lược cũng như chính sách phát triển thanh niên đến các ngành, các cấp trên địa bàn TP. Đồng thời TPHCM đã chủ động xây dựng chương trình phát triển thanh niên TP giai đoạn 2011-2020 phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội và tình hình phát triển thanh niên của TPHCM.

Trong 10 năm qua, thanh niên TPHCM tăng từ 2,098 triệu người lên 2,9 triệu người, chiếm 30% tổng dân số của TP. Trong đó, lực lượng lao động thanh niên là 1,2 triệu người và là lực lượng lao động chiếm phần lớn trong các ngành nghề hiện nay.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, thời gian qua, thanh niên TPHCM có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, về ý thức công dân và lý tưởng cách mạng; không ngại khó khăn, gian khổ, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; trình độ học vấn, nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật từng bước được nâng lên. Thanh niên công nhân lao động không ngừng cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh; công chức, viên chức trẻ chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, cải cách hành chính,….

Tạo cơ chế khuyến khích thanh niên phát triển ảnh 2 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm tặng bằng khen cho các tập thể tại Hội nghị Tổng kết thực hiện chương trình phát triển thanh niên TPHCM, ngày 24-11-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thời gian qua, TPHCM đã chủ động thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; giúp nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên.

Bên cạnh đó luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội.

Ngoài ra, TPHCM luôn quan tâm giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên. Công tác nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên cũng được quan tâm.

Trong đó đã tổ chức 40 đợt tập huấn công tác quản lý nhà nước về thanh niên cho gần 4.500 cán bộ, công chức viên chức; tổ chức nhiều hội thi về pháp luật, hiến kế cải cách hành chính; tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa lãnh đạo TP với thanh niên. Tổ chức nhiều cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu nhi để tạo điều kiện cho phong trào sáng tạo trẻ được phát triển. Bên cạnh đó, TPHCM cũng đã triển khai cơ chế đặc thù khuyến khích thanh niên khuyết tật học nghề, sáng tạo, làm chủ sản xuất, kinh doanh.

Tạo cơ chế khuyến khích thanh niên phát triển ảnh 3 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm tặng bằng khen cho các cá nhân tại Hội nghị thực hiện chương trình phát triển thanh niên TPHCM, ngày 24-11-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên TP vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Trong đó công tác chỉ đạo của một số cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện còn chậm so với yêu cầu. Tại nhiều nơi việc phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội còn chưa chặt chẽ. Công tác triển khai thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên có nơi chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Theo Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm, cả nước đang tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng đan xen không ít khó khăn thách thức. Thanh niên là lực lượng lớn, tiềm năng hùng hậu, do đó lực lượng thanh niên cần nâng cao trình độ học vấn, nhạy cảm, giàu lòng yêu nước và có khát vọng để đưa đất nước vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng công tác thanh niên ngày càng có vai trò quan trọng và có ý nghĩa to lớn. TPHCM đã đưa ra 4 chương trình đột phá và trọng điểm phát triển TP, trong đó nhiều đề án, chương trình liên quan đến phát triển thanh niên. Do đó, Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm đề nghị từng cơ quan đơn vị cần cụ thể hóa chương trình phát triển thanh niên phù hợp đơn vị mình. Các cơ quan đơn vị, địa phương cần rà soát để đánh giá đúng thực trạng và tác động của các chính sách liên quan đến thanh niên của ngành, địa phương mình. Từ đó xác định nội dung, tham mưu các cấp ủy Đảng, TP về cơ chế chính sách cũng như giải pháp đẩy mạnh phát triển thanh niên trong thời gian tới.

Tạo cơ chế khuyến khích thanh niên phát triển ảnh 4 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm tặng bằng khen cho UBND quận 1 tại Hội nghị Tổng kết thực hiện chương trình phát triển thanh niên TPHCM, ngày 24-11-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG
Theo Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm, bên cạnh xây dựng môi trường lành mạnh, tích cực để phát triển thanh niên, các cơ quan và tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội, gia đình và toàn thể nhân dân cần có sự phối hợp trong chăm lo phát triển thanh niên TP giai đoạn tới. Cần có cơ chế chính sách khuyến khích thanh niên phát triển kinh tế, hỗ trợ vốn ưu đãi cho thanh niên lập nghiệp. Xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đối tượng thanh niên nhằm huy động thanh niên vào nhiệm vụ kinh tế xã hội, góp phần giải quyết việc làm cho lao động trẻ.

Dịp này, UBND TPHCM tuyên dương 15 tập thể và 9 cá nhân có nhiều thành tích trong phát triển thanh niên.

Tin cùng chuyên mục