Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản cảnh báo hành động của Trung Quốc ở biển Đông

Ngày 21-7, hãng tin Kyodo (Nhật Bản) cho biết đã có trong tay bản đề cương Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản năm 2016. Tài liệu này dự kiến sẽ được nội các Nhật Bản thông qua vào đầu tháng 8 tới.

Ngày 21-7, hãng tin Kyodo (Nhật Bản) cho biết đã có trong tay bản đề cương Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản năm 2016. Tài liệu này dự kiến sẽ được nội các Nhật Bản thông qua vào đầu tháng 8 tới.

Khung nội dung của Sách Trắng năm nay nhấn mạnh việc Nhật Bản coi những hoạt động của Trung Quốc ở biển Đông là cậy thế sức mạnh và đơn phương làm thay đổi hiện trạng trên biển Đông; đồng thời đưa ra cảnh báo về việc Bắc Kinh đang có những động thái quân sự hóa các vùng biển tranh chấp để biến những yêu sách chủ quyền phi lý của nước này thành sự đã rồi.

Trước đó, trong bản cương lĩnh của đảng Cộng hòa (Mỹ), được thông qua ngày 18-7 (giờ địa phương) có đoạn viết: Bắc Kinh đang quyết đoán với những tuyên bố “phi lý” ở biển Đông để đánh lạc hướng người dân Trung Quốc trước các vấn đề kinh tế trong nước và tình hình bất ổn ở Tân Cương, Tây Tạng. Theo China Daily, Trung Quốc sẽ triển khai 8 tàu du lịch, hành trình ra biển Đông trong vòng 5 năm tới nhằm đẩy mạnh hoạt động du lịch ở biển Đông. Theo giới chức Trung Quốc, các tàu này sẽ đưa du khách tới nhóm đảo Lưỡi Liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) và đang cân nhắc thực hiện hành trình quanh biển Đông vào thời điểm thích hợp. Trung Quốc còn dự kiến xây dựng các khách sạn, biệt thự và cửa hàng trên nhóm đảo Lưỡi Liềm trong thời gian tới.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục