(SGGP).- “Các địa điểm nóng về ma túy như Công viên 23-9 (quận 1); phường 3, 4 (quận Bình Thạnh); phường 15 (quận Gò Vấp); khu Mã Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) đã được xóa “trắng”, chuyển hóa 70%-90% tình hình phức tạp ở các địa bàn phường Cầu Kho, khu phố 1, 2 Phạm Ngũ Lão (quận 1); giáp ranh phường 2, 3, 5, hẻm 300 - 326 Đoàn Văn Bơ (quận 4); chợ Nancy phường 1 (quận 5)... Ngoài ra, người dân đã cung cấp hơn 4.700 tin, giúp lực lượng công an khám phá 412 vụ về ma túy, bắt 5 đối tượng có lệnh truy nã”. Đó là một phần kết quả TP đạt được qua đợt cao điểm phòng chống ma túy (từ ngày 1-6 đến 31-8) mà Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Tuy nhiên, theo UBND TP, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trong 9 tháng qua vẫn còn nhiều yếu tố phức tạp, so với thời gian cùng kỳ, số vụ và đối tượng bị bắt đều tăng trên 30%. Hoạt động mua bán, vận chuyển heroin và ma túy dạng đá trên tuyến Tây Nam, tuyến phía Đông Bắc (chủ yếu là ma túy tổng hợp dạng viên nén) vào TP tiêu thụ ngày càng có chiều hướng gia tăng.
H.HIỆP