Việt Nam ghi nhận 16 người từ Nga nhập cảnh mắc Covid-19

Chiều tối 15-11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thông tin về 16 ca mắc mới dịch Covid-19 (từ ca thứ 1.266-1.281) đều là người nhập cảnh từ Nga. 

Cụ thể:

Ca bệnh từ 1.266- 1.280: Ngày 11-11, các bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay tại Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 14-11 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh và Phòng khám Ninh Sim - Ninh Hoà, Khánh Hoà.

Việt Nam ghi nhận 16 người từ Nga nhập cảnh mắc Covid-19 ảnh 1

Ca bệnh 1.281 tại Hoà Bình  (nam, 34 tuổi, ở xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Ngày 31-10, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay tại Trung đoàn 814 tỉnh Hoà Bình. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 15-11 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Việt Nam ghi nhận 16 người từ Nga nhập cảnh mắc Covid-19 ảnh 2

 Như vậy đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.281 người mắc Covid-19, trong đó có tổng cộng 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Tuy nhiên cả nước tiếp tục trải qua 74 ngày không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.721 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 211 người.

Đối với công tác điều trị, cả nước đã có 1.103 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có 39 người đã âm tính với SARS-CoV-2. Số bệnh nhân Covid-19 tử vong vẫn là 35 ca.

Tin cùng chuyên mục