Hãng AFP sáng nay đưa tin, trước tình hình giá gạo tăng phi mã như hiện nay, đe dọa nghiêm trọng cuộc sống người nghèo, Ngân hàng Thế giới (WB) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế mở một “cuộc chiến” chống nạn đói trên quy mô lớn.
Trong bài phát biểu trước thềm cuộc họp giữa WB và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) từ ngày 12 đến 13-4 tại Washington (Mỹ), Chủ tịch WB, Robert Zoellick, nói: “Chúng ta cần có giải pháp mới cho chính sách lương thực toàn cầu”.
Theo ông Zoellick, giải pháp mới này sẽ tập trung hỗ trợ khẩn cấp cho những người đang bị thiếu ăn và bị nạn đói đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng. Chủ tịch WB kêu gọi các nước cung cấp một khoản trợ giúp tối thiểu 500 triệu USD cho Chương trình Lương thực thế giới (WFP) để “chữa cháy”, chống cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay. Ông cũng nhấn mạnh, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và các quốc gia phát triển khác “phải hành động khẩn cấp” nếu không, nhiều người sẽ bị chết đói.
WB cũng cho biết sẽ tăng gần gấp đôi khoản cho vay hỗ trợ nông nghiệp châu Phi, từ 450 triệu USD lên 800 triệu USD. WB ước tính sẽ có khoảng 33 nước sẽ lâm vào tình trạng khủng hoảng xã hội nếu giá lương thực, giá năng lượng tiếp tục tăng chóng mặt như hiện nay.
A.V.