WFP giảm viện trợ lương thực cho Nam Sudan

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hiệp quốc thông báo sẽ phải cắt giảm viện trợ lương thực cho hơn 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở Nam Sudan do thiếu kinh phí.

Theo nhật báo Kuwait Times, việc cắt giảm sẽ bắt đầu vào tháng tới và kéo dài đến tháng 1-2022, ảnh hưởng đến 106.000 người sống ở thủ đô Juba cũng như quận Bor South và thị trấn Wau.

Cơ quan này cũng để ngỏ khả năng sẽ cắt giảm thêm nếu kinh phí vẫn eo hẹp do nguồn tài trợ giảm. Giám đốc quốc gia của WFP, Matthew Hollingwort cho biết, WFP đã kêu gọi huy động thêm 154 triệu USD để viện trợ cho người dân ở Nam Sudan.

Trước đó, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hiệp quốc thông báo tổng cộng 380.000 người tại quốc gia Đông Phi nghèo khó phải chịu ảnh hưởng bởi những trận lũ lụt lớn gây thiệt hại cho đất canh tác, nhấn chìm nhiều nhà cửa và khiến các gia đình phải di tản. OCHA cũng cho biết chỉ nhận được 54% trong số 1,7 tỷ USD cần thiết để tài trợ cho các chương trình tại quốc gia này.

Tin cùng chuyên mục