Mở chuyên trang Toàn dân PCCC trên Báo SGGP

(SGGP).- Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TPHCM và Báo SGGP vừa ký kết thỏa thuận hợp tác thông tin truyền thông về công tác PCCC trên địa bàn TP. Theo đó, hai bên thống nhất mở chuyên trang “Toàn dân PCCC” trên Báo SGGP vào thứ ba tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng. Đồng thời, mở chuyên mục “Toàn dân PCCC” trên trang chủ của Báo SGGP Online.
Mở chuyên trang Toàn dân PCCC trên Báo SGGP

(SGGP).- Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TPHCM và Báo SGGP vừa ký kết thỏa thuận hợp tác thông tin truyền thông về công tác PCCC trên địa bàn TP. Theo đó, hai bên thống nhất mở chuyên trang “Toàn dân PCCC” trên Báo SGGP vào thứ ba tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng. Đồng thời, mở chuyên mục “Toàn dân PCCC” trên trang chủ của Báo SGGP Online.

Lực lượng Cảnh sát PCCC diễu binh tại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những nội dung trọng tâm được đẩy mạnh tuyên truyền như: tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP; thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm trong công tác PCCC; những sáng kiến, mô hình, PCCC hiệu quả; điển hình làm tốt PCCC; người dân, doanh nghiệp, tổ chức hỏi - Cảnh sát PCCC TP trả lời…

Cảnh sát PCCC TPHCM - mô hình thí điểm đầu tiên của cả nước, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 4-10-2006 nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác PCCC trên địa bàn TPHCM. Quá trình gần 9 năm hoạt động, Cảnh sát PCCC TP đã kiện toàn tổ chức, không ngừng lớn mạnh; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ là lực lượng chủ công trong cuộc chiến với “giặc lửa” và từng bước xây dựng được thế trận toàn dân tham gia PCCC. Qua đó, góp phần kéo giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới trên địa bàn TP.

PHƯƠNG BẢO

Tin cùng chuyên mục