Hà Nội: Liên tiếp xảy ra tai nạn tại công trường xây dựng đường sắt đô thị

Trong ngày 12-5, tại các công trường xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội đã liên tiếp xảy ra 2 sự cố đe dọa tính mạng người tham gia giao thông.
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra tai nạn tại công trường xây dựng đường sắt đô thị

(SGGPO).- Trong ngày 12-5, tại các công trường xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội đã liên tiếp xảy ra 2 sự cố đe dọa tính mạng người tham gia giao thông.

Cần cẩu đổ vào nhà dân tại công trường thi công tuyến Metro Nhổn- ga Hà Nội

Vụ thứ nhất xảy ra vào lúc 9 giờ 20 phút, trên đường Nguyễn Trãi theo hướng từ Hà Đông về Ngã Tư Sở, một thanh xà beng từ công trình đường sắt trên cao khu vực nhà ga Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến bất ngờ rơi thẳng xuống lòng đường, nơi các phương tiện đang lưu thông qua, làm một ôtô hiệu Honda Civic bị móp cửa, may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an quận Thanh Xuân, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông cùng chủ đầu tư, đơn vị thi công đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản hiện trường.

Tiếp sau đó, vào khoảng 16 giờ 20 chiều, tại khu vực nhà ga số 3 tại công trường thi công tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội, một chiếc cần cẩu đã đổ sập xuống đường, đè vào nhà kinh doanh vàng bạc số 359 Cầu Giấy, làm 2 người đi đường bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Mặc dù lực lượng chức năng đã có mặt để khắc phục sự cố nhưng tại hiện trường vẫn xảy ra ùn tắc kéo dài do sự cố xảy ra vào giờ cao điểm.

Trước đó, ngày 10-5, tại công trường xây dựng nhà ga số 4 dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã xảy ra sự cố rơi thanh dầm xuống đường. Ngay sau đó, Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã có cuộc họp khẩn với các nhà thầu để chấn chỉnh về an toàn lao động, đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt hơn trong thi công nhằm đảm bảo an toàn, tuy nhiên, sự cố vẫn liên tiếp xảy ra. Như vậy, đây là vụ tai nạn lao động thứ 3 khi thi công dự án đường sắt đô thị trong vòng 3 ngày qua.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục