Xuất hiện áp thấp gần Biển Đông

Chiều 29-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã chính thức cảnh báo về vùng áp thấp đang đi vào Biển Đông.
Xuất hiện áp thấp gần Biển Đông

Theo dự báo, trong vòng 24 giờ, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông. Đến chiều 30-7, tâm vùng áp thấp nằm ở khoảng 16-17 độ vĩ Bắc và 117-118 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông. Vì vậy, từ ngày 30-7, thời tiết trên Biển Đông rất xấu, có mưa dông mạnh. Từ ngày 31-7, áp thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đi vào vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Tối cùng ngày, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ký công điện số 03 gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các tỉnh ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ (nơi dự báo sắp có mưa lũ lớn) sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới này; đồng thời ký công văn số 92 gửi tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước đề nghị rà soát, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, mưa lũ bão trong tình hình dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục