Xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây, TP Pleiku giãn cách theo Chỉ thị 16

Trước tình hình nhiều ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây, UBND tỉnh yêu cầu TP Pleiku giãn cách xã hội phạm vi toàn thành phố theo Chỉ thị 16.

Ngày 27-8, UBND tỉnh Gia Lai có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND TP Pleiku, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Pleiku triển khai khẩn cấp thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn TP Pleiku kể từ 0 giờ ngày 28-8 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

TP Pleiku giãn cách xã hội phạm vi toàn thành phố theo Chỉ thị 16 kể từ 0 giờ ngày 28-8 

Trong đó, yêu cầu kiểm soát, khoanh vùng, thiết lập các chốt chặn tại cửa ngõ giao thông của TP Pleiku; thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách người với người. Yêu cầu người dân chỉ được ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết (mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu)….

Yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND TP Pleiku không để người dân tự ý rời khỏi địa bàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là khu vực phong tỏa…

Công điện UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành nói trên diễn ra trong thời điểm tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Pleiku đang diễn biến hết sức phức tạp, liên tục xuất hiện những ca dương tính chưa rõ nguồn lây trong những ngày qua.

Tin cùng chuyên mục