Thăm gia đình liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân

Thăm gia đình liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân
Thăm gia đình liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân ảnh 1

Bí thư Quận ủy quận 11 Dương Công Khanh đang thăm hỏi mẹ liệt sĩ Phạm Thị Báu.

Nhân kỷ niệm 40 năm trận đánh Tết Mậu Thân (1968- 2008), ngày 22-1, Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và Công an quận 11 đã thăm, chúc tết và tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Minh Hoàng tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Liệt sĩ Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1940) là người đã lập nhiều chiến công trong cuộc chiến chống ngoại xâm. Trong những trận đánh kéo dài hàng tháng trời tiến vào Sài Gòn, cả phân đội An ninh T4 (gồm 12 người) đã hy sinh trên tuyến Lãnh Binh Thăng (quận 11). Mẹ liệt sĩ Phạm Thị Báu (năm nay 95 tuổi) cho biết, liệt sĩ Nguyễn Minh Hoàng là con thứ 7 trong gia đình có 7 người tham gia cách mạng.

Hàn Ni

Tin cùng chuyên mục