|
ĐB Nguyễn Thái Hùng (Thái Bình) cho rằng, việc đưa công chức cấp xã vào phạm vi điều chỉnh của Luật là phù hợp với tình thực tế hiện nay. Tuy nhiên, cần quy định rõ các tiêu chuẩn cụ thể chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã để có thể thống nhất trên toàn quốc. Đồng thời, ĐB Nguyễn Thái Hùng cũng kiến nghị xem xét rút ngắn độ tuổi nghỉ hưu, nam là 55 tuổi và nữ là 50 tuổi, mới có thể trẻ hóa được đội ngũ cán bộ cấp xã hiện nay.
Đồng tình với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, ĐB Huỳnh Phước Long (Trà Vinh) và nhiều ĐB cũng nêu thực tế hiện nay chưa có nhiều quan tâm cụ thể đến đội ngũ cán bộ cấp xã, nên việc đưa đối tượng này vào Luật là cơ sở lâu dài cho việc quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng. Tuy nhiên, việc triển khai cần có lộ trình và có chủ trương giải quyết chính sách cho đối tượng cán bộ khi không còn đủ tiêu chuẩn làm công chức cấp xã nữa.
Một thực tế đang diễn ra rất đáng quan tâm là việc có nhiều cán bộ công chức có năng lực, có trình độ xin thôi việc để ra ngoài làm, nhất là các ngành công nghệ thông tin, ngân hàng; nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi cũng chưa muốn làm việc ở cơ quan Nhà nước. Vì vậy, nhiều ĐB cũng đề nghị quy định rõ cơ chế khuyến khích, thu hút nhân tài, các trường hợp tuyển thẳng, xét thẳng, thi tuyển trong điều 38 để thu hút được nhiều nhân tài vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước.
ANH NHI
|