Quân khu 7 đón nhận Huân chương Sao Vàng lần 2

Ngày 6-12, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (QK7) đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang QK7 (10-12-1945 – 10-12-2010) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 2.
Quân khu 7 đón nhận Huân chương Sao Vàng lần 2

(SGGP).- Ngày 6-12, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (QK7) đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang QK7 (10-12-1945 – 10-12-2010) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 2.

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng: Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, Chủ tịch UBMTTQ VN; Thượng tướng Phan Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;  Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM, lãnh đạo các tỉnh, thành cùng hơn 3.000 đại biểu là các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp; lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang (LLVT) QK7 qua các thời kỳ; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng LLVT. Dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng… đã gửi những lẵng hoa tươi thắm và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể LLVT QK7.

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 2.

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 2.

Thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Văn Dũng gửi lời thăm hỏi ân cần và bày tỏ lòng biết ơn đến các bà mẹ VNAH; các Anh hùng LLVT; các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước và nhiệt liệt chào mừng, chúc sức khỏe các đại biểu các đơn vị địa phương, lãnh đạo, chỉ huy LLVT QK7 qua các thời kỳ, cùng cán bộ chiến sĩ LLVT và nhân dân trên địa bàn QK7. Đồng chí biểu dương những thành tích, chiến công mà LLVT QK7 đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo các LLVT QK7 tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và sức mạnh chiến đấu của LLVT QK7; tích cực xây dựng Đảng bộ Quân khu, các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh về mọi mặt…

Đại diện các sĩ quan trẻ của LLVT QK7, Thượng úy Lê Minh Diện xin hứa phát huy tốt truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết thắng”, tiếp tục phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Minh Ngọc – Thanh An

Tin cùng chuyên mục