Hải quân Nhân dân VN - Lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngày 7-5, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hải quân NDVN (7-5-1955 – 7-5-2010) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ hai – phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước trao tặng. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới dự.
Hải quân Nhân dân VN - Lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngày 7-5, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hải quân NDVN (7-5-1955 – 7-5-2010) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ hai – phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước trao tặng. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới dự.

Phó Đô đốc, Tư lệnh Hải quân NDVN Nguyễn Văn Hiến đã đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của Hải quân NDVN từ khi thành lập ngày 7-5-1955 đến nay; khẳng định trong bất kỳ tình huống nào, Hải quân NDVN vẫn trọn một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao ý chí quật cường, mưu trí, sáng tạo, dám đánh, quyết đánh và quyết thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Sao Vàng cho lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Sao Vàng cho lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Hải quân NDVN là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên biển, đảo. Nhiệm vụ của hải quân là quản lý và kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền quốc gia của Việt Nam, giữ gìn an ninh, chống lại mọi hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia của Việt Nam trên biển; bảo vệ các hoạt động bình thường của Việt Nam trên các vùng biển, đảo theo quy định của luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam; bảo đảm an toàn hàng hải và tham gia tìm kiếm, cứu nạn theo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; sẵn sàng hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng khác nhằm đánh bại mọi cuộc tiến công trên biển...

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Sao vàng tặng Hải quân NDVN. Nhân dịp này, các đồng chí Nguyễn Bá Phát, Giáp Văn Cương, nguyên Tư lệnh Hải quân và liệt sĩ Trần Minh Nghĩa đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trước đó, qua điện thoại, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã giao lưu với quân và dân Trường Sa đang có mặt tại Hội trường UBND huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Chủ tịch QH chia sẻ với quân và dân Trường Sa về điều kiện sản xuất, đời sống trên đảo còn nhiều khó khăn, gian khổ; khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước luôn luôn bên cạnh Trường Sa và sẽ làm hết sức mình để chia sẻ, làm vơi bớt những khó khăn, gian khổ mà quân, dân huyện đảo đang phải trải qua.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục