Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện thăm hỏi Tổng thống Mexico về vụ động đất

Được tin vụ động đất với cường độ 8,1 độ richter xảy ra đêm 7-9 vừa qua đã gây ra những thiệt hại to lớn về người và của tại Mexico, ngày 10-9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto.
Một căn nhà bị phá hủy trong động đất Mexico. Ảnh: Reuters
Một căn nhà bị phá hủy trong động đất Mexico. Ảnh: Reuters

Trận động đất mạnh 8,1 độ richter xảy ra cuối ngày 7-9 (theo giờ địa phương), tâm chấn ở độ sâu 70km khu vực ngoài khơi cách thị trấn Pijijiapan, bang Chiapas của Mexico 87km về phía Tây Nam. Đây là trận động đất mạnh nhất ghi nhận được ở Mexico trong ít nhất 100 năm qua.

Theo con số thống kê mới nhất, tính đến nay có ít nhất 65 người bị thiệt mạng và trên 300 người bị thương vì trận động đất này.

Ngoài ra, động đất còn gây ảnh hưởng tới ít nhất 50 triệu người tại 12 bang ở Mexico, đặc biệt là tại 2 bang miền Nam Oaxaca và Chiapas.

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân.

Tin cùng chuyên mục