Năm học 2010-2011: TPHCM nhân rộng mô hình trường tiên tiến, chất lượng cao

Hà Nội:Tiết đầu tiên của năm học mới sẽ học về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội
Năm học 2010-2011: TPHCM nhân rộng mô hình trường tiên tiến, chất lượng cao
  • Ngành giáo dục TPHCM dẫn đầu cả nước với 14/14 chỉ tiêu xuất sắc

Ngày 21-8, Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011. Đến dự có Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao Huân chương Độc lập hạng ba cho Ban Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM. Ảnh: MAI HẢI

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao Huân chương Độc lập hạng ba cho Ban Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM. Ảnh: MAI HẢI

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Công Minh, trong năm học qua, 100% trường học tại TPHCM xây dựng kế hoạch và nghiêm túc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 100% trường lớp sử dụng bàn ghế đạt chuẩn, phù hợp với từng lứa tuổi HS. Về chất lượng giáo dục, bậc học mầm non tăng cả chất lẫn lượng. Năm học này, TPHCM có 678 trường, tăng 36 trường so với năm trước, huy động trẻ đến trường tăng, trong đó số trẻ 5 tuổi ra lớp đạt hơn 96%.

Giáo dục tiểu học của TP đã đạt được 80% HS học 2 buổi/ngày, triển khai nhiều mô hình tiên tiến  như Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), TH Võ Trường Toản (quận 10), TH An Phú (Củ Chi)… Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT tăng, HS đoạt nhiều giải quốc gia, quốc tế tăng so với các năm trước (97 giải quốc gia, 5 giải quốc tế), tỷ lệ đậu ĐH nằm trong top 10 cả nước.

Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn còn những khó khăn như: đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ, tình trạng dạy thêm học thêm, chạy trường vẫn còn tồn tại, khó kiểm soát. Kiến nghị của ngành trong thời gian tới là xây dựng trường lớp kịp thời để giải quyết những khó khăn của ngành trong quá trình phát triển và tình trạng HS nhập cư đông như hiện nay.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q4), một mô hình tiên tiến của ngành giáo dục TPHCM. Ảnh: MAI HẢI

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q4), một mô hình tiên tiến của ngành giáo dục TPHCM. Ảnh: MAI HẢI

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân biểu dương những thành tích xuất sắc nổi bật của ngành giáo dục trong năm học qua, ngành được Bộ GD-ĐT công nhận là đơn vị dẫn đầu với 14/14 chỉ tiêu xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba. Đồng chí đánh giá cao nỗ lực, năng động sáng tạo và vượt khó của cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên đã hoàn thành tốt công tác phát triển giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo.

Đồng chí Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, thành phố luôn quyết tâm và khẳng định sự nghiệp giáo dục là nhiệm vụ chiến lược, đặc biệt công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hiện đại hóa đất nước. Chuẩn bị cho năm học mới, thành phố đã quyết định đầu tư 34 tỷ đồng cho doanh nghiệp phục vụ bình ổn giá tập, vở, quần áo… (giá thấp hơn thị trường từ 10%-15%) tạo điều kiện cho hơn 1 triệu học sinh thành phố đến trường học tập.

Trong năm học này, ngành giáo dục cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời tham mưu và triển khai hiệu quả Nghị định 49/2010 của Chính phủ về đổi mới tài chính ngành GD-ĐT, thực hiện tốt các chế độ miễn giảm cho HS và nhân rộng các mô hình nhà trường tiên tiến, chất lượng cao. Chỉ tiêu đề ra là không để một HS nào phải nghỉ học vì thiếu tiền đóng học phí.

L.Linh - T.Hà

Hà Nội:Tiết đầu tiên của năm học mới sẽ học về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, ngay sau lễ khai giảng năm học mới 2010-2011, tất cả các trường học trên địa bàn Hà Nội sẽ triển khai cho học sinh học tiết học đầu tiên về truyền thống lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Lễ khai giảng năm học mới năm nay của Hà Nội cũng được yêu cầu gắn với nội dung hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nhằm khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của học sinh thủ đô với Hà Nội ngàn năm văn hiến.

L.Nguyên

Tin cùng chuyên mục