Thế hệ mới của thuốc chống HIV/AIDS

Hai công ty Gilead Sciences (GILD.O) và GlaxoSmithKline (GSK.L) sắp ra mắt các sản phẩm thuốc chống HIV/AIDS mới trong vài tháng tới. 

Thế hệ mới của thuốc chống HIV/AIDS

Hiện các loại thuốc này đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Nếu thành công, 2 công ty có thể làm nên lịch sử với tiêu chuẩn điều trị rẻ tiền hơn, ít tác dụng phụ hơn.

Theo số liệu công bố, tỷ lệ cổ phần của 2 công ty dẫn đầu thị trường thuốc điều trị HIV/AIDS là 27 tỷ USD/ năm, tương ứng với thị phần là 53% và 22%. Với gần 2 triệu ca nhiễm mới trên toàn cầu mỗi năm, các nhà nghiên cứu đang đẩy mạnh các phương pháp tiếp cận mới đối với căn bệnh dù tỷ lệ sống sót ngày càng cao nhưng lại dễ bị tác dụng phụ hơn.

Tin cùng chuyên mục