Phát triển văn hóa các dân tộc

Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội. Điều này đã được Đảng ta khẳng định và được sự hưởng ứng, ủng hộ của toàn dân. Văn hóa còn được nhận thức dưới góc độ là nền tảng tinh thần xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bao gồm 54 dân tộc anh em, trải qua bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước đã xây dựng và phát triển một nền văn hóa mang bản sắc VN, thống nhất trong đa dạng, thấm đậm tinh thần yêu nước nồng nàn, càng được phát huy mạnh mẽ trong thời đại Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Giờ đây, bản sắc ấy, tinh thần ấy được nâng lên một cung bậc mới qua việc Chính phủ quyết định lấy ngày 19-4 hàng năm làm “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Đây là bước đột phá mang tầm chiến lược để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương V khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong tình hình mới.

Tại TPHCM - một trung tâm lớn của cả nước, Thành ủy và UBND TP vừa chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm xây dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là trong đồng bào các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer…, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước mắt và lâu dài cần tập trung vào việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, phát huy việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên từng địa bàn dân cư; tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tăng cường sự hiểu biết, gần gũi, tôn trọng và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt chú trọng các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường thực hiện tốt công tác chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Các cơ quan chức năng cần kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhân rộng các tấm gương sáng về nhân cách, lối sống đẹp, tinh thần yêu nước của đồng bào các dân tộc. Thực hiện chính sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí thức là người dân tộc thiểu số. Định kỳ tổ chức các cuộc triển lãm hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam nhằm giúp bà con dù ở thành thị hay nông thôn, vùng sâu vùng xa ngày càng hiểu biết về các dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Có thể khẳng định, bảo vệ, giữ gìn và phát triển văn hóa các dân tộc sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa VN tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để xây dựng đất nước ta theo định hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

XUÂN THÁI

Tin cùng chuyên mục