Quý 1-2009, trong tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn là 1 trong 12 nước và vùng lãnh thổ có tốc độ tăng trưởng GDP dương. Bước vào quý 2, những tín hiệu lạc quan đó tiếp tục được khẳng định và phát triển vững chắc hơn. Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2009 thống nhất nhận định về những chỉ số lạc quan như sau:
Giá trị sản xuất công nghiệp tăng liên tục trong 3 tháng (2, 3, 4), riêng tháng 4 tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, đạt kết quả khá. Lĩnh vực dịch vụ, thu ngân sách có tốc độ tăng khá. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,35% là mức tăng hợp lý. Hoạt động tiền tệ, tín dụng đã phục hồi đáng kể. Xã hội, an ninh quốc phòng ổn định.
Đáng chú ý là chỉ số lòng tin của người dân tăng lên. Theo khảo sát của Hãng Nielsen, có đến 60% người được hỏi tin rằng nền kinh tế VN sẽ ra khỏi suy thoái trong vòng 12 tháng. Chỉ số này cao hơn so với 50 nước mà Hãng Nielsen khảo sát mới đây.
Chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng là do nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp đến người dân, của sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp quản lý vĩ mô và sự đồng thuận của toàn xã hội.
Đánh giá trên là của chúng ta, của người trong cuộc. Để khách quan hãy nghe đánh giá của bạn bè thế giới. Tổng Thư ký Hội nghị Liên hiệp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) Supachai Panitchpakdi cho biết: “Trong các cuộc thảo luận về báo cáo đánh giá chính sách đầu tư của các nước do UNCTAD chủ trì, nhiều nước đã đánh giá cao và coi Việt Nam là tấm gương tốt trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Những kinh nghiệm về thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam nên được mở rộng sang các nước khác – theo TTXVN”.
Ông Supachai Panitchpakdi còn nhận định: Việt Nam có nền tảng kinh tế tốt, chính vì vậy, tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với VN không lớn so với các nước khác. Năm 2008, VN đã có những cam kết đầu tư lớn, do vậy trong những năm tới đầu tư nước ngoài vào VN vẫn tiếp tục được duy trì.
Lạc quan nhưng không chủ quan. Khó khăn vẫn chồng chất. Kinh tế thế giới vẫn diễn biến khó lường. Trước mắt, khẩn trương triển khai đưa các nhóm giải pháp vào cuộc sống để duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và sẵn sàng đối phó có hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. Cơn bão số 1 đến sớm hơn mọi năm và dịch cúm A/H1N1 đã gõ cửa 21 nước (tính đến ngày 4-5) là những báo động khẩn cấp buộc ta phải có biện pháp đối phó tương xứng.
L. MINH