(12G).- Hôm nay, 11-6, Ban Tổ chức Festival Huế 2008 - Trung tâm Sách kỷ lục VN (Vietkings) chính thức công bố, xác lập 9 kỷ lục VN mang đậm bản sắc Huế - văn hóa Huế, gồm: Bộ cửu đỉnh bằng đồng lớn nhất VN (được đúc tại Huế vào năm 1835, hoàn thành đầu năm 1837. Đỉnh nặng nhất 2.603,6kg, nhẹ nhất 1.935kg).
Bộ cửu vị (9 khẩu) thần công bằng đồng lớn nhất (được đúc vào đầu triều Gia Long 1802-1820, khẩu nặng nhất 11.122,8kg, khẩu nhẹ nhất 10.336,9kg). Bia đá cao, nặng nhất: bia dựng ở Khiêm lăng của vua Tự Đức (cao 407cm, rộng 259cm, chỗ dày nhất 48cm, trọng lượng ước tính 22 tấn). Chương trình lễ hội văn hóa nghệ thuật (VHNT) “Huyền thoại sông Hương”- được công nhận hai kỷ lục.
Là chương trình lễ hội VHNT trên sông lớn nhất (đã diễn ra dọc bờ sông Hương, dài 15km, từ bến đò lăng Minh Mạng đến bến Nghinh Lương Đình, trong các ngày từ 5 đến 7-6-2008) đồng thời là chương trình lễ hội VHNT trên sông được dàn dựng với quy mô lớn nhất (thực hiện: đạo diễn Lê Quý Dương). Thuyền rồng cung đình (dài 27m, rộng 4,5m, trọng tải 300 tấn, chở được 100 người). Ngoài ra còn có 3 kỷ lục khác: Người đầu tiên ở VN viết truyện Kiều trên đá cuội - anh Nguyễn Văn Tân, SV Đại học Nghệ thuật Huế, công trình được thực hiện trong 21 ngày (23-8 đến 14-9-2007) với 3.254 câu thơ Kiều trên 1.627 viên đá cuội trắng. “Bắc Trung Nam”- bộ tranh ghép liên hoàn (tổng chiều dài 15m, rộng 1,45m), gồm 3 bức (mỗi bức dài 5m, rộng 1,45m) bằng cánh bướm, vỏ tràm lớn nhất VN.
Cuối cùng là Sân khấu cảnh trí làng quê VN lớn nhất (diện tích 600m2) với bờ tre xanh tươi, ruộng lúa đang làm đòng, đang chín, ao cá và cảnh sinh hoạt hàng ngày của người dân (cất rớ, chèo thuyền, xay lúa)... được tái hiện trong chương trình bế mạc.
Nguyễn Hùng-PHAN LÊ