Bán kết cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ năm 2009”: 40 thí sinh tranh tài

Tối 11-9, vòng bán kết cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ năm 2009” do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức đã khai mạc tại rạp Hưng Đạo, TPHCM.

(SGGP).- Tối 11-9, vòng bán kết cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ năm 2009” do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức đã khai mạc tại rạp Hưng Đạo, TPHCM.

Qua vòng sơ tuyển (từ 22-8) diễn ra tại các tỉnh thành: An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tây Ninh, Hà Nội và TPHCM với trên 530 thí sinh dự thi, Hội đồng giám khảo đã tuyển chọn được 37 thí sinh cao điểm nhất vào vòng bán kết thi cùng 3 gương mặt khác từng vào chung kết “Chuông vàng vọng cổ năm 2008” được đặc cách vào thẳng, không qua sơ tuyển là Nguyễn Ngọc Lê, Lê Minh Hảo và Đào Văn Vũ Thanh. Vòng bán kết diễn ra trong 3 đêm 11, 12, 13-9, 40 thí sinh sẽ tranh tài ca trích ba câu vọng cổ để chọn ra 10 giọng ca hay nhất vòng chung kết dự tranh giải Chuông vàng, Chuông bạc, sẽ diễn ra từ tối 21-9 đến 15-10-2009, tại Nhà hát Truyền hình, Đài Truyền hình TPHCM. 

Đ.Ha 
 

Tin cùng chuyên mục