Kiên định con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội - Bài 5: Nhân tố đảm bảo ổn định và phát triển đất nước

“Gần 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, đưa cách mạng nước ta đạt nhiều thành tựu. Diện mạo của đất nước ta đang thay đổi mỗi ngày. Thế và lực của nước ta cũng vững mạnh thêm nhiều. Dù còn khó khăn thử thách nhưng sự ổn định của đất nước qua sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân ủng hộ, đã là một sự khẳng định chắc chắn. Mọi ý kiến đóng góp hay phê phán của bất kỳ ai cũng nên hướng đến mục tiêu xây dựng cho Đảng ta ngày càng vững mạnh là điều nên làm hơn”, TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Cán bộ TPHCM, nói trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo SGGP.
Kiên định con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội - Bài 5: Nhân tố đảm bảo ổn định và phát triển đất nước

“Gần 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, đưa cách mạng nước ta đạt nhiều thành tựu. Diện mạo của đất nước ta đang thay đổi mỗi ngày. Thế và lực của nước ta cũng vững mạnh thêm nhiều. Dù còn khó khăn thử thách nhưng sự ổn định của đất nước qua sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân ủng hộ, đã là một sự khẳng định chắc chắn. Mọi ý kiến đóng góp hay phê phán của bất kỳ ai cũng nên hướng đến mục tiêu xây dựng cho Đảng ta ngày càng vững mạnh là điều nên làm hơn”, TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Cán bộ TPHCM, nói trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo SGGP.

Kiên định con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội - Bài 5: Nhân tố đảm bảo ổn định và phát triển đất nước ảnh 1

Chiến sĩ hải quân tuần tra tại đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: VIỆT DŨNG

- Phóng viên: Đây không phải là lần đầu có ý kiến cho rằng Đảng cần từ bỏ con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, thay đổi cương lĩnh, thay đổi chế độ “toàn trị”… Vì sao Việt Nam không cần phải đa đảng, thưa đồng chí?

>> TS NGUYỄN VIỆT HÙNG: Từ ngày thành lập Đảng đến nay, lịch sử dân tộc ta đã kiểm nghiệm: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất có đủ khả năng đảm đương lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời; 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược hoàn toàn thắng lợi cùng với những thành tựu to lớn của gần 30 năm đổi mới vừa là minh chứng thực tiễn sinh động, vừa là cơ sở lý luận khẳng định vai trò lịch sử của Đảng ta đối với cách mạng Việt Nam.

Đảng lãnh đạo xã hội không chỉ bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra; mà phần cốt yếu là thông qua đội ngũ tiền phong của mình là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về ý chí, bản lĩnh. Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, Đảng ta có 5.000 đảng viên. Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng có nửa triệu đảng viên. Trong chống Mỹ cứu nước, Đảng có hơn 1 triệu đảng viên. Thế nhưng, qua các thời kỳ cam go ấy, Đảng ta vẫn dẫn dắt cả dân tộc đi tới, đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng. Ngày nay, những người chấp nhận hy sinh, ngày đêm nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa, canh giữ biên cương, vùng núi hẻo lánh giữ vững bờ cõi cũng chính là những đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng là nhân tố quyết định bảo đảm sự ổn định và phát triển của đất nước. Có thể nói quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là nhằm không ngừng củng cố, hoàn thiện những điều kiện bảo đảm quyền làm chủ của dân. Trong chế độ chính trị nhất nguyên ở nước ta, quyền làm chủ của người dân không chỉ thể hiện trong các văn bản Hiến pháp, pháp luật, mà điều quan trọng ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày, đó là yếu tố quan trọng nhất.

- Vai trò lịch sử của Đảng ta đối với cách mạng Việt Nam đã được khẳng định. Tuy nhiên, qua 30 năm đổi mới, điều Bác Hồ lo lắng: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”, lại đang trở thành thách thức lớn của Đảng, mà nếu không làm tốt sẽ đe dọa sự tồn vong của chế độ ta?

Thách thức đó của Đảng ta, Bác đã tiên liệu rất đúng. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bên cạnh những thành tựu rất quan trọng đã đạt được, do tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường cùng sự thiếu thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, nên một bộ phận cán bộ, đảng viên và cả một số tổ chức đảng đã bộc lộ rõ những yếu kém, hạn chế. Trong đó, nguy cơ nhất ở chính trong nội tại Đảng. Đó là bản lĩnh, năng lực và phẩm chất, phương thức lãnh đạo của một đảng cầm quyền; chưa khắc phục được tệ nạn quan liêu, cửa quyền, xa dân, không tôn trọng dân; còn tình trạng cán bộ, đảng viên vô cảm trước những hành động vi phạm đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; nạn tham nhũng, nhóm lợi ích… Tình hình đó cho thấy sức chiến đấu của Đảng đang giảm sút, lòng tin của dân đối với Đảng có phần phai nhạt. Những tồn tại, yếu kém đó dù đã đấu tranh nhiều lần ở trong Đảng nhưng vẫn chưa khắc phục được triệt để.

- Để Đảng không xa dân, lấy lại niềm tin, theo đồng chí, điều quan trọng cần phải giữ, phải làm trong giai đoạn hiện nay là gì?

Thách thức đối với Đảng ta, dân tộc ta qua các thời kỳ của cách mạng thì lúc nào, giai đoạn nào cũng có. Mức độ ở từng thời kỳ khác nhau nhưng Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn khi biết nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và có những biện pháp thiết thực trong công cuộc đổi mới. Ở thời điểm hiện nay, việc cấp thiết, bức xúc nhất vẫn là tiếp tục chỉnh đốn lại Đảng. Cách tốt nhất để thực hiện vẫn là ra sức làm tốt những gì chưa làm được theo tinh thần nghị quyết mới nhất của Đảng là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, khắc phục bằng được tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, lấy lại niềm tin của dân với Đảng. Kinh nghiệm vừa qua cho thấy, muốn tự phê bình và phê bình có kết quả tốt, điều quan trọng là phải thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, người đứng đầu phải gương mẫu và phải có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp phê bình cán bộ, đảng viên và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn.

Lịch sử Đảng ta đã nhiều lần chứng minh, một khi Đảng tự nhận ra sai lầm, khuyết điểm và tự nghiêm khắc, quyết tâm khắc phục, sửa chữa thì sức mạnh của Đảng càng được nâng lên; nhân dân càng tin yêu và ủng hộ Đảng.

LINH ĐAN (thực hiện)

- Bài 4: Thể chế dân chủ xã hội chủ nghĩa

Tin cùng chuyên mục