300 tay súng IS bị tiêu diệt ở Iraq

Theo nguồn tin từ quân đội Iraq, từ ngày 11 đến 16-9, quân đội Iraq đã tiến hành 42 đợt không kích nhằm vào các khu vực trú ẩn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Tây nước này, phá hủy nhiều cơ sở quân sự và tiêu diệt 306 tay súng ở Akashat, Aana, al-Qaim thuộc tỉnh Anbar.
 Trước đó, lực lượng an ninh Iraq đã đánh bật các tay súng IS khỏi các thành phố lớn của tỉnh Anbar, trong đó có Ramadi và Fallujah, song các khu vực gần biên giới với Syria như Aana, Rawa và al-Qaim vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng IS.

Trong diễn biến khác, Nga và Iraq đã khôi phục dịch vụ hàng không thương mại giữa 2 nước lần đầu tiên kể từ năm 2004. Người phát ngôn Cơ quan hàng không dân dụng Nga Sergei Izvolsky xác nhận chuyến bay thương mại đầu tiên từ Iraq đến Nga trong ngày 17-9 (giờ địa phương) sau 13 năm.
Nga cấm khai thác các chuyến bay thẳng tới Iraq từ năm 2004 sau khi Mỹ phát động cuộc chiến tranh Iraq, lật đổ chế độ của Tổng thống Saddam Hussein.

Tin cùng chuyên mục