30.000 khách tham quan di sản Huế trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Tính đến chiều 1-1, theo thống kê chưa đầy đủ từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, khoảng 30.000 lượt khách đã đến tham quan các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2018. Trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 80%.

Cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã miễn phí vé tham quan cho hàng ngàn khách tham quan đến di tích Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

30.000 khách tham quan di sản Huế trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch ảnh 1 Lễ đổi gác tại Đại nội Huế phục vụ khách tham quan sáng 1-1

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Gala Chào xuân 2018 tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại nội Huế). Đây là chương trình nhằm tri ân các đơn vị du lịch, lữ hành có những đóng góp tích cực cho trung tâm trong việc đưa du khách đến với di tích Huế.

30.000 khách tham quan di sản Huế trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch ảnh 2
30.000 khách tham quan di sản Huế trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch ảnh 3
Một số hình ảnh tại Gala Chào xuân 2018 tại Nhà hát Duyệt Thị Đường

Tại chương trình, 4 đơn vị đã được trung tâm vinh danh đưa khách đến với Di sản Huế nhiều nhất gồm: Saigon Tourist, Exotissimo Travel, Vietravel và Vidotour.

30.000 khách tham quan di sản Huế trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch ảnh 6
30.000 khách tham quan di sản Huế trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch ảnh 7 Các đơn vị đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vinh danh đưa khách đến với Di sản Huế

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, năm 2017, đơn vị đã đạt được thành công lớn trong việc thu hút du khách đến với quần thể di tích cố đô Huế, đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. 

"Tính đến hết ngày 31-12-2017, đã có hơn 3 triệu lượt khách đến tham quan khu di sản Huế. Riêng lượng khách có bán vé là 2.941.944 lượt, bao gồm 1.808.517 lượt khách quốc tế và 1.133.427 khách Việt Nam, doanh thu từ vé tham quan đạt hơn 317.331.841.000 đồng. Nếu kể cả doanh thu từ vé của chương trình Đại Nội Đêm thì tổng doanh thu đạt hơn 320 tỷ đồng. Với con số trên, doanh thu từ vé tham quan khu di sản Huế đã tăng gấp 4 lần so với năm 2011 (80 tỷ đồng)", TS. Phan Thanh Hải thông tin.

Tin cùng chuyên mục