Trong một tiểu phẩm hài vui nhộn được Đài Truyền hình Bình Dương trực tiếp truyền hình trong tháng 2-2007, nghệ sĩ Minh Nhí và Thanh Thủy vào vai anh sui, chị sui gặp gỡ rồi kể chuyện nhau nghe. Lúc đầu còn gọi là “anh sui”, “chị sui”, sau đó thì xưng hô loạn xà ngầu để rồi có lúc gọi nhau như hai người bạn quá thân thiết như “thằng này”, “con nhỏ kia”... rồi chê bai nhau đủ điều từ tóc tai cho đến quần áo, dáng đi...!
Ôi, “anh sui”, “chị sui” dẫu trong tấu hài cũng phải để dành chỗ cho sự tôn trọng lẫn nhau với những người ở độ tuổi “ngồi sui”. Không nên tấu vui một cách quá quắt đến như thế!
Nguyễn Thị Ngọc Điệp (P6, Q3)
Tiền xu đã có từ lâu
Chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” phát trên kênh truyền hình VTV3 ngày 18-2-2007 nêu câu hỏi: “Đồng tiền xu của Việt Nam phát hành lần đầu tiên vào năm nào?”. Sau đó người dẫn chương trình cho biết là năm 2003.
Thật ra không phải như vậy. Thời phong kiến nước ta chưa có tiền giấy mà dùng tiền đúc bằng đồng. Đến thời thuộc Pháp mới có tiền giấy, đồng thời với những mệnh giá nhỏ thì dùng xu đúc bằng hợp kim. Xu là phiên âm từ tiếng Pháp sou, 10 xu tính bằng 1 hào, 10 hào tính bằng 1 đồng bạc. Như vậy đồng tiền xu của Việt Nam đã có từ thời thuộc Pháp.
HOÀNG TÚ
Dự đại hội chiến sĩ thi đua khi chưa đẻ
“Bây giờ, chị đã tròn 60 tuổi (chị sinh năm 1947)”. Đó là một câu trong bài Rắn quấn bên chân vẫn bắn thù của tác giả Phạm Huy Tưởng viết về chị Bùi Thị Vân, người con gái xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nổi tiếng trong những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trong một trận chiến đấu chống bọn giặc trời Mỹ để bảo vệ quê hương, vì mải mê chiến đấu mà chị không biết một con rắn đã quấn dưới chân mình từ lúc nào (Tạp chí Văn hóa Quân sự, số 19 tháng 3-2007). Nhưng thật lạ là bức ảnh đen trắng kèm theo bài viết này của Phạm Huy Tưởng - trong đó chị được ngồi bên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng – lại có lời chú thích là “Chị Bùi Thị Vân dự Hội nghị Chiến sĩ thi đua toàn quốc ngày 25-3-1946”*. Vậy hóa ra chị Vân đi dự Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc trước khi ra đời một năm (!?).
Thực ra ngày 25-3-1946 không diễn ra Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc, suốt từ năm 1954 đến 1999, ngày 25-3 hàng năm cũng không có ngày nào tổ chức Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Có thể tác giả muốn nói đến Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần VI diễn ra Hà Nội từ ngày 22 đến 25-11-2000?
THANH HÙNG (3KC 1282 Phước Bình, quận 9)