Australia thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển

Ngày 3-10, Thủ tướng Malcolm Turnbull tuyên bố, chính phủ liên bang quyết định thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển trong bối cảnh mối đe dọa tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên đối với an ninh quốc gia Australia ngày một gia tăng.
Theo đó, các khinh hạm mới của Australia sẽ được trang bị công nghệ chống tên lửa tiên tiến nhất hiện nay, có khả năng bắn hạ tên lửa tầm xa. 

Trước đó, Canberra đã tiết lộ gói đầu tư trị giá 89 tỷ AUD (tương đương 70 tỷ USD) cho chiến lược đóng tàu quy mô lớn, gồm 12 tàu ngầm và 12 tàu tuần tra cũng như các khinh hạm mới. Đây được xem là khoản đầu tư lớn nhất của Australia cho hải quân trong thời bình. Trước đó, Mỹ cũng đã thông qua thương vụ bán cho Australia gần 4.000 quả bom định vị thả từ trên không và những thiết bị có liên quan cùng các dịch vụ huấn luyện, một phần của hợp đồng trị giá hơn 800 triệu USD. 

Tin cùng chuyên mục